Bắt giang hồ mạng Dũng “trọc” Hà Đông, bố nuôi của Khá "bảnh"

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện 2 phòng hát karaoke có nhiều nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy. Đáng chú ý, có đối tượng Dũng "trọc" trú tại Hà Nội, nổi tiếng trên mạng xã hội, bố nuôi của Khá "bảnh" cũng có mặt tại đây.

Dũng "trọc" và Khá "bảnh" trong một lần gặp nhau.
Dũng "trọc" khi bị bắt giữ (bìa trái).
Nhóm nam, nữ thanh niên phát hiện tại phòng hát karaoke sử dụng ma túy
Nhóm nam, nữ thanh niên tại cơ quan Công an

Sau một thời gian trinh sát, theo dõi, khoảng 1h ngày 11/9, tại quán Karaoke Minh Minh, thuộc xóm 7, xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình), do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973), trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Hòa Bình phát hiện bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại phòng 301, tổ công tác bắt quả tang 12 đối tượng gồm: Nguyễn Sĩ Kỳ (SN 1987), Bùi Đức Hùng (SN 1992), cùng trú tại TP Hòa Bình; Lê Ngọc Lân (SN 1985), Dương Văn Hai Thắng (SN 1985), Dương Văn Khôi (SN 1992), cùng trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Đình Anh (SN 1998), trú tại tỉnh Bắc Ninh; Đặng Thị Phương, Nguyễn Thanh Huyền, cùng trú tại tỉnh Hải Dương; Trần Thị Lý, trú tại Thanh Hóa; Vi Thị Song, trú tại Tuyên Quang; Đỗ Thị Hương, Bùi Thị Như cùng trú tại Hà Nội.

3153 05
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc") tại cơ quan Công an

Tại Phòng 402, tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", SN 1968), trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Ngô Ngọc Long, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Tuấn Dũng, Khà Văn Linh, cùng trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và 3 cô gái là Phan Thị Yến, Trần Thị Nghọc Quỳnh, Nhữ Thị Thu Hà.

Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 2 mảnh viên nén màu xám (nghi là ma túy).

3157 06
Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định đối tượng Lê Đức Hùng (SN 1982), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Phòng 402. Tuy nhiên, tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, đối tượng Hùng không có mặt ở phòng. Sau đó, cơ quan Công an đã vận động đối tượng Hùng ra đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, tại Phòng 402, có đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Dũng "trọc") là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng "trọc" thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá "bảnh" (Ngô Bá Khá) làm con nuôi. Hôm Khá Bảnh bị tuyên án, Dũng "trọc" đã cùng một số anh em xuất hiện ở toà án Bắc Ninh.

Năm 2013, Dũng "trọc" và đàn em đã nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội; Dũng "trọc" bị TAND Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”.

Ngày 12/9, Công an TP Hòa Bình cho biết, đã điều tra làm rõ, xác định 2 đối tượng là Hà Long Nhật (SN 2002), trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - nhân viên phục vụ của Phòng 301 và Bùi Đức Hùng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Nhật và Hùng để phục vụ điều tra.

Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Thanh để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

“Giang Hồ Mạng” “Giang Hồ Mạng”

Có thể gọi những nhân vật như Khá Bảnh là "Giang Hồ Mạng”. Nhờ khả năng tương tác với số đông, các cá tính giang ...

/ cand.com.vn