Từ các tài khoản mạng xã hội, nhóm đối tượng móc nối, tìm khách mua rồi tổ chức giao ma túy, thu lợi 9-10 triệu đồng/tuần. Công an thành phố Hà Nội đã bóc gỡ đường dây, đề nghị truy tố 4 đối tượng liên quan.

Từ người vận chuyển, lần ra đường dây ma túy

Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Yên Sở; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Các đối tượng Lưu Quốc Luật (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 2001), cùng trú tại phường Yên Sở và Vũ Quang Trường (sinh năm 1992, trú tại phường Định Công, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vũ Tiến Lương (sinh năm 1997, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy".

screenshot-2026-08-30-100826.png
Hai đối tượng trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo điều tra, khoảng 9h15 ngày 16-12-2025, tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Đỗ Mười - Yên Sở, phát hiện Vũ Tiến Lương có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên người Lương 2 túi tinh thể và 5 viên ma túy tổng hợp. Lương khai đang vận chuyển số ma túy trên đến số 17, ngõ 98 phố Trịnh Đình Cửu để giao cho Vũ Quang Trường.

Từ lời khai này, lực lượng Công an tổ chức truy xét. Đến khoảng 12h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Vũ Quang Trường tại số nhà trên cùng Lê Văn Hưởng (sinh năm 1993, trú tại xã Nam Phú, Hà Nội) và Trần Văn Dương (sinh năm 1995, ở Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nguồn ma túy Trường mua có liên quan đến Lưu Quốc Luật và Nguyễn Thị Nhung. Hai đối tượng lần lượt bị triệu tập, từ đó hoạt động của đường dây mua bán ma túy được làm rõ.

Móc nối, giao dịch ma túy qua mạng xã hội

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6-2025, Luật được một người quen ngoài xã hội tên Thắng rủ tham gia mua bán ma túy. Thắng cung cấp ma túy cho Luật cất giữ, tìm khách bán lại; Luật được hưởng từ 20-30% số tiền thu được.

Đầu tháng 9-2025, Luật nhờ người khác đứng tên thuê một căn nhà trọ tại thôn Tương Chúc, xã Nam Phủ làm nơi cất giấu ma túy. Số “hàng” gồm ketamine, methamphetamine, MDMA, heroin và một số loại ma túy khác được cất trong tủ gỗ tại phòng trọ.

screenshot-2026-08-30-101108.png
Tang vật thu giữ tại phòng trọ của đối tượng. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Để tìm khách, các đối tượng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện liên lạc, giao dịch. Khi có người đặt mua, Luật trực tiếp hoặc chỉ đạo đồng bọn chuẩn bị và giao ma túy theo số lượng thỏa thuận.

Đến tháng 10-2025, Luật rủ Nguyễn Thị Nhung tham gia với tiền công khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tuần. Nhung nhiều lần nhận ma túy từ Luật để đóng gói, giao cho khách và được giao chìa khóa phòng trọ để lấy “hàng” khi có người đặt mua số lượng lớn.

Vũ Quang Trường là một trong những người thường xuyên mua ma túy của Luật. Tối 15-12-2025, Trường sử dụng tài khoản Zalo cá nhân liên hệ đặt mua 7 triệu đồng ketamine. Luật sau đó chỉ đạo Nhung mang ma túy đến khu chung cư Phương Đông trên đường Trần Thủ Độ giao cho Trường.

Sáng hôm sau, Trường tiếp tục đặt mua 5 gam ma túy đá với giá 2,5 triệu đồng. Nhung chuẩn bị ma túy theo chỉ đạo của Luật, còn Trường gọi Vũ Tiến Lương đến nhận để mang về. Khi đang vận chuyển, Lương bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Lương đã vận chuyển trái phép 5,28 gam methamphetamine; Trường đặt mua 7,71 gam methamphetamine và cất giữ 12,570 gam ketamine; Nhung và Luật đã mua bán tổng cộng 2.080,85 gam ma túy gồm ketamine, methamphetamine, MDMA và heroin.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định.

Thanh Hòa - Đức Hùng (hanoimoi.vn)