Báo Mỹ: Thua trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh, nhưng Mỹ đang đi đúng hướng

Việc trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm sẽ mang lại cho Nga một lợi thế đáng kể so với Mỹ và các đồng minh - theo The National Interest.

Mỹ và các đồng minh lo ngại rằng, Nga sẽ sớm đạt được lợi thế chiến lược đáng kể bằng cách đa dạng hóa vũ khí siêu thanh của mình - tờ The National Interest khẳng định.

Dự kiến, Nga sẽ là quốc gia đầu tiên có thể sử dụng tên lửa siêu thanh không chỉ trên không, trên bộ và trên mặt nước, mà còn cả dưới nước. Sắp tới, tên lửa hành trình “Zircon” sẽ được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân loại K-561 “Kazan”.

Tên lửa “Zircon”, theo công bố, có thể bay với tốc độ 8 Mach, tức là trên thực tế, các mục tiêu sẽ không có thời gian để tránh được vụ tấn công. Thêm một vấn đề nữa là phần lớn các hệ thống phòng thủ tên lửa đều được tối ưu hóa để chống lại các mối đe dọa hiện hữu, chứ chưa có khả năng chống lại các loại tên lửa di chuyển với tốc độ cao hơn đáng kể so với tốc độ âm thanh.

bao my thua trong cuoc chay dua vu khi sieu thanh nhung my dang di dung huong
Việc trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm sẽ mang lại cho Nga một lợi thế đáng kể so với Mỹ và các đồng minh. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, các tên lửa như vậy thường di chuyển với tốc độ quá cao, đến mức lớp plasma hình thành trên bề mặt có thể giúp chúng hấp thụ các tia của radar. Kết quả là, các hệ thống phòng thủ không thể nhận ra được sự tiếp cận của tên lửa.

Không những thế, tàu ngầm có thể lặn sâu dưới nước trong vài ngày, nơi chúng gần như không thể bị phát hiện. Do đó, như The National Interest lưu ý, tốc độ cao của vũ khí siêu thanh, kết hợp với sự tiếp cận quá gần mục tiêu mà tàu ngầm có thể mang lại, không cho đối phương thời gian để phản ứng.

Tại thời điểm hiện tại, chúng ta không có các hệ thống như Nga và Trung Quốc đang sở hữu, và cũng không đủ khả năng phòng vệ trước các hệ thống như vậy. Chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi, nếu như họ quyết định sử dụng chúng” - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu và công nghệ, ông Michael Douglas Griffin, cho biết. Ông Griffin là người không ít lần lên tiếng về sự tụt lại phía sau của Washington so với Matxcơva và Bắc Kinh.

Nhận định của Thứ trưởng Griffin còn được xác nhận bởi Vụ Khảo cứu Quốc hội (trực thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ). Cơ quan này kết luận rằng Nga đang nỗ lực nâng cấp vũ khí siêu thanh của mình để có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Theo The National Interest, tại thời điểm hiện tại, Không quân Mỹ bắt tay với tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin, đang nghiên cứu để chế tạo ra tên lửa siêu thanh của riêng mình, để cố gắng bắt kịp các đối thủ cạnh tranh. Ấn phẩm Mỹ gọi đây là một “bước đi đúng hướng”, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, trong cuộc đua vũ khí siêu thanh, mọi thứ chưa phải là quá muộn đối với Mỹ.

Văn Đức (Nguồn: National Interest)

bao my thua trong cuoc chay dua vu khi sieu thanh nhung my dang di dung huong Tổng thống Nga Putin đưa ra đề nghị sốc với ông Donald Trump

Mátxcơva đã đề xuất cho Washington cơ hội mua vũ khí siêu thanh của Nga thay vì tự phát triển, Tổng thống Vladimir Putin tiết ...

bao my thua trong cuoc chay dua vu khi sieu thanh nhung my dang di dung huong Triều Tiên đang phát triển vũ khí siêu thanh?

Quân đội Hàn Quốc hiện đang phối hợp với các chuyên gia Mỹ phân tích kỹ dữ liệu để tìm ra câu trả lời.

bao my thua trong cuoc chay dua vu khi sieu thanh nhung my dang di dung huong Vũ khí siêu thanh và laser: Nga vượt qua Mỹ, Trung Quốc

Nga đã vượt qua Hoa Kỳ và Trung Quốc trong việc tạo ra vũ khí siêu thanh và vũ khí laser, và đang phát triển ...

/ vtc.vn