Ảnh: Người Hà Nội co ro trong đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm

Sáng nay (8/11), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đợt đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm, trời nổi gió to kèm mưa nhỏ khiến người dân cảm nhận rõ cái rét ngày đông.

Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 1
Sáng 8/11, Hà Nội đón đợt không khí lạnh kết hợp với mưa nhỏ khiến nền nhiệt giảm sâu xuống còn 15-18 độ C.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 2
Chị Thuỳ (24 tuổi, trú tại Đê La Thành) chia sẻ: "Sau những ngày Hà Nội hửng nắng ấm thì hôm nay bất chợt đón cơn mưa kèm không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu. Sáng nay tôi hơi chủ quan khi không mang theo áo phao, chỉ mặc áo khoác gió nên giờ cảm thấy rất lạnh".
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 3
Cô gái trẻ co ro trong chiếc áo khoác len.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 4
Nhiều người phải mặc áo rét, quàng khăn ấm áp đến cơ quan trong buổi sáng đầu tuần.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 5
Nhiều con phố ở Thủ đô xuất hiện mưa nhỏ kèm gió mạnh khiến cho cái lạnh đầu mùa trở nên buốt hơn.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 6
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 7
"Mưa xuất hiện từng cơn, nhỏ và rải rác dọc các con phố trên đường tôi đi làm. Mưa lạnh, nhiệt độ giảm sâu khiến người dân đi làm khá vất vả", chị Vân (trú tại Hai Bà Trưng) cho biết.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 8
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 9
Bên cạnh đó, nhiều người cho biết, họ cảm thấy khá thích thú với cái rét đặc trưng của miền Bắc.
Ảnh: Người Hà Nội co ro trong  đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu năm - 10
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội những ngày tới duy trì ở mức 15 - 18 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 5-8 độ C. Đợt rét này khả năng duy trì ở Bắc Bộ đến hết ngày 12/11. Sau đó, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ có thể giảm thêm.

ĐẮC HUY

Thời tiết 8/11: Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội trời rét Thời tiết 8/11: Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội trời rét
Nguy cơ dịch bùng phát trở lại, người dân không được chủ quan Nguy cơ dịch bùng phát trở lại, người dân không được chủ quan
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói về việc điều chỉnh kế hoạch đi học Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói về việc điều chỉnh kế hoạch đi học
/ vtc.vn