Xa lộ
05/12/2018 16:13Ảnh: Dự án cao tốc 6 làn xe Pháp Vân - Cầu Giẽ thi công chậm như "rùa bò"
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc 6 làn xe Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bộ trưởng yêu cầu Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (nhà đầu tư) tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành tuyến chính và gia cố đất yếu, xử lý lún đầu cầu, đầu cống trước ngày 31/12 năm nay và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán 2019.
Hiện tại dự án đang thực hiện giai đoạn 2 (mức đầu tư 4.737 tỷ đồng) mở rộng đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5m. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa xong vì vướng giải phóng mặt bằng trên đường gom.
Hệ thống đường gom đã giải phóng mặt bằng được 55,35/57,9km (đạt 96%) còn vướng khoảng 2,5km với 19 vị trí chưa được bàn giao. Trong số đó có đoạn đường gom đi qua xã Duyên Thái (Thường Tín, Hà Nội).
"Dự án này đã chậm rồi, giờ vẫn còn 19/25 hộ chưa đồng ý với việc giải phóng mặt bằng do UBND huyện chưa có phương án đền bù cho dân", ông Lê Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Duyên Thái cho hay.

Do cống chui dân sinh xóm chợ Bùi (thôn Duyên Trường) đang tu sửa nên người dân phải đi xuống cách đó khoảng 100m để có lối sang bên kia đường.
"Ngày mưa thì bùn đất lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt, khiến cuộc sống người dân nơi đây khổ quá. Chúng tôi mong sao các bên liên quan sớm giải phóng mặt bằng, thi công nhanh chóng để dân hết khổ", một người dân cho hay.
Do cống chui xóm chợ Bùi nâng cấp sửa chữa, nên người dân đi lại qua cống chui xóm Miễu - xóm Chùa luôn đông đúc.
Lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, đến nay, trên tuyến chính của dự án đã thi công mở rộng được 55,7/57,9km (đạt 96%), các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống an toàn giao thông, đường gom và xử lý lún các vị trí đầu cầu, đầu cống. Theo kế hoạch, đến 30/12/2018, các địa phương liên quan sẽ bàn giao hết mặt bằng phần đường gom cho nhà đầu tư thực hiện.
Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đưa vào khai thác từ năm 2002 với quy mô là đường cấp 1 đồng bằng, 4 làn xe. Năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải đã lập và phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chia thành 2 giai đoạn thực hiện với tổng vốn hơn 6.269 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (mức đầu tư 1.531 tỷ đồng) thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường 4 làn xe đã hoàn thành và thu phí từ đầu tháng 10/2015. Giai đoạn 2 (mức đầu tư 4.737 tỷ đồng) xây dựng đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5m.
| TP HCM: Trang bị 10 canô cao tốc cho các đơn vị biên phòng
Ngày 4-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng 10 canô cao tốc hiện ... |
| Ô tô con đi lùi hơn 500m, thách thức tử thần ở đường vành đai 3 trên cao Hà Nội
Bất chấp nguy hiểm khi hàng trăm xe đang đi với tốc độ cao, tài xế ô tô BKS: 30F-023.30 vẫn ngang nhiên lái xe ... |
| Vì sao lái xe ô tô đi lùi, ngược chiều trên cao tốc ngày càng nhiều?
Ngoài vi phạm của lái xe, các chuyên gia cho rằng, tình trạng đi lùi, ngược chiều trên cao tốc còn có nguyên nhân từ ... |
| Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng dài 115 km được trình Chính phủ
Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, giảm hơn 26.000 tỷ đồng so với nghiên cứu của các nhà đầu tư ... |
- Quan chức Indonesia đề xuất rồi rút lại ý tưởng thu phí ở eo biển Malacca (13:22)
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (1 giờ trước)
- Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ (1 giờ trước)
- Đề xuất phụ thu nhiên liệu 311.000 đồng chặng bay Hà Nội-TPHCM (2 giờ trước)
- Bóng đá Ý chấn động vì danh sách 70 cầu thủ dính bê bối mại dâm (2 giờ trước)
- Hợp tác dược phẩm Việt Nam - Cuba ở tầm chiến lược mới (2 giờ trước)
- Iran chưa có tuyên bố chính thức về gia hạn lệnh ngừng bắn (3 giờ trước)
- Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á (3 giờ trước)
- 4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản (3 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội đề xuất ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm (3 giờ trước)