Quốc tế
19/04/2021 22:23Ấn Độ phong tỏa thủ đô
"Hệ thống y tế của Delhi đang ở mức đỉnh điểm. Tình hình Covid-19 đang khá nguy cấp. Nếu không áp lệnh phong tỏa ngay bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa lớn hơn", Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal hôm nay cho hay. "Lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu từ đêm nay đến 26/4".
Theo đó, các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và việc di chuyển quanh thành phố 20 triệu dân chỉ giới hạn ở các dịch vụ thiết yếu.
"Việc phong tỏa không chấm dứt mà chỉ cản đà đại dịch. Chúng tôi sẽ dùng lệnh phong tỏa một tuần này để cải thiện hệ thống chăm sóc y tế", Kejriwal nói, nhấn mạnh rằng hệ thống chăm sóc y tế "đang chịu áp lực nghiêm trọng" và đã "đạt đến giới hạn".
![]() |
Cảnh sát dừng một phương tiện tại chốt kiểm soát Covid-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 18/4. Ảnh: AFP. |
Thành phố cũng đang phải đối mặt tình trạng thiếu giường bệnh, nguồn cung cấp oxy và các loại thuốc điều trị Covid-19 chủ chốt như Remdesivir, Kejriwal nói thêm.
Biện pháp hạn chế tương tự cũng được áp dụng ở các khu vực khác của Ấn Độ, gồm bang phía tây Maharashtra, nơi có thủ đô tài chính Mumbai, và bang phía nam Tamil Nadu.
Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 15 triệu ca nhiễm. Quốc gia rộng lớn với 1,3 tỷ dân hôm nay ghi nhận thêm 273.810 ca Covid-19, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp ca nhiễm mới vượt 200.000.
Ca nhiễm hàng ngày ở Ấn Độ hiện cao gấp ba lần Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới. Các bác sĩ Ấn Độ cho biết họ rất lo lắng về các ca nghiêm trọng là người trẻ tuổi.
Thủ đô New Delhi, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ấn Độ, hôm 18/4 báo cáo 25.500 ca nhiễm mới. "Số ca nhiễm đang tăng rất nhanh. Chỉ còn 100 giường bệnh. Oxy cũng đang thiếu", Thủ hiến Kejriwal nói.
Chính phủ Ấn Độ thông báo các bệnh viện dành cho cán bộ hoặc doanh nghiệp nhà nước sẽ được chuyển đổi thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19, trang bị các phương tiện chăm sóc đặc biệt như máy thở, oxy, phòng thí nghiệm, nhân viên y tế. Chính quyền New Delhi cũng bổ sung thêm giường bệnh tại một số trường học và khu liên hợp thể thao.
Trong khi đó, ngành đường sắt sẽ mở một số chuyến tàu đặc biệt, vận chuyển bình oxy tới những bang đang thiếu.
Bất chấp ca nhiễm tăng nhanh, các chính trị gia vẫn tiếp tục tổ chức mít tinh lớn trên khắp đất nước để vận động bầu cử cấp bang. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng hứng chỉ trích ngày càng nhiều về cách ứng phó sóng Covid-19 thứ hai khi vẫn cho phép tổ chức lễ hội tôn giáo và vận động bầu cử với hàng nghìn người tham dự.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
- Cổ phiếu vốn hóa lớn thăng hoa, VN-Index lập đỉnh cao mới (17:24)
- Nam sinh vùng cao giành học bổng tiến sĩ toàn phần hơn 7,5 tỷ đồng tại Mỹ (17:02)
- 8 cách tiết kiệm tiền đơn giản ai cũng có thể áp dụng (58 phút trước)
- Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới tại Mễ Trì, Tây Hồ Tây (1 giờ trước)
- Ông Trump ca ngợi cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình là 'tuyệt vời' (1 giờ trước)
- Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng (1 giờ trước)
- 5 phim Việt 'chết oan' vì diễn viên - ca sĩ vướng scandal và lao lý (1 giờ trước)
- Người dân phản ánh quy định về chuyển viện BHYT còn bất cập, Bộ Y tế nói gì? (1 giờ trước)
- Nhiều dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trong giáo dục trực tuyến (2 giờ trước)
- Tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế - Những điều người nộp thuế cần lưu ý (2 giờ trước)
