Quốc tế
17/05/2026 09:1987 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Giới chức y tế nước này đang lo ngại trước đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, sau khi ghi nhận hàng trăm ca nghi nhiễm, trong đó có một trường hợp lây lan sang Uganda.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, chủng virus lần này hiện chưa có vaccine phòng ngừa.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua máu, dịch cơ thể hoặc các bề mặt bị nhiễm virus. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt, đau nhức cơ thể, suy kiệt, nôn ói và trong một số trường hợp có thể bị xuất huyết.
Tiến sĩ Jean Kaseya, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, cho biết dịch bệnh nhiều khả năng đã xuất hiện từ cuối tháng 4. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 16/5, ông cho biết hiện đã ghi nhận 336 ca nghi nhiễm và 87 trường hợp tử vong.

Phần lớn ca bệnh được phát hiện tại hai thị trấn khai thác mỏ Mongwalu và Rwampara, nơi có nhiều người đi lại và làm việc mỗi ngày. Theo ông Kaseya, đây là khu vực có điều kiện y tế mong manh và dễ khiến dịch bệnh lan rộng.
Ngày 14/5, một người đàn ông Congo 59 tuổi đã tử vong vì Ebola tại thủ đô Kampala của Uganda. Giới chức y tế lo ngại người này có thể đã tiếp xúc với nhiều người trước khi qua đời.
Ông Kaseya cho biết bệnh nhân di chuyển bằng phương tiện công cộng từ Congo sang Uganda và từng được nhiều người xung quanh chăm sóc. Sau khi qua đời trong bệnh viện tại Uganda, thi thể của người này được đưa trở lại Congo để chôn cất.
Do Ebola có khả năng lây lan rất mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nhân viên y tế phải sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ như kính chắn, khẩu trang, găng tay, áo choàng chống dịch và ủng cao su khi tiếp xúc với bệnh nhân.
Tuy nhiên, ông Kaseya thừa nhận Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi hiện gặp khó khăn về nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và đang cần thêm kinh phí để ứng phó với dịch bệnh.
Giới chức y tế cho biết hiện vẫn chưa xác định được tốc độ lây lan của virus. Trước đây đã từng xảy ra hai đợt bùng phát của chủng virus này, mang tên Bundibugyo. Tuy nhiên, do đây là chủng ít phổ biến hơn so với Ebola Zaire nên vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa.
Dù vậy, các nhà khoa học cho biết đã có một loại vắc-xin thử nghiệm đang được nghiên cứu. Theo ông Kaseya, loại vaccine này mới chỉ được thử trên khỉ và cho hiệu quả khoảng 50%, trong khi khả năng bảo vệ trên người vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.
Trong thông báo đăng trên website, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết cơ quan này đang phối hợp với nhiều tổ chức y tế, tổ chức phi lợi nhuận và các công ty dược phẩm nhằm tăng cường giám sát biên giới cũng như công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh.
Theo WHO, đợt bùng phát Ebola lớn nhất diễn ra từ năm 2014 đến 2016, khiến khoảng 28.600 người mắc bệnh và 11.325 người tử vong. Dịch khởi phát tại Guinea rồi lan sang Sierra Leone, Liberia và nhiều nước khác.
- FIFA gây tranh cãi: Ronaldo cả trận chỉ đá phạt đền vẫn xuất sắc nhất (1 giờ trước)
- Công nghệ từng biến Ronaldo thành trò cười cứu Bồ Đào Nha thoát thua phút cuối (1 giờ trước)
- Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường: PVFCCo - Phú Mỹ cần đẩy mạnh đầu tư để tạo tăng trưởng bứt phá (1 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn vẫn tạo chỉ số thấp khó tin (1 giờ trước)
- PV GAS nâng cao năng lực ứng phó sự cố an toàn thông tin trong kỷ nguyên số (2 giờ trước)
- HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc giữa bão chỉ trích, hỏi gì cũng nói 'không' (2 giờ trước)
- Vàng miếng SJC tăng mạnh, vượt mốc 151 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ronaldo không phải lý do Bồ Đào Nha đá kém (2 giờ trước)
- Quan chức Mỹ: Israel âm mưu ám sát nhà đàm phán Iran (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc Ronaldo 41 tuổi lần đầu tiên phá 'lời nguyền' 20 năm ở World Cup (3 giờ trước)