Theo Reuters, cơ quan y tế công cộng hàng đầu châu Phi xác nhận một đợt bùng phát dịch Ebola mới tại tỉnh Ituri của CHDC Congo, với 65 ca tử vong trong tổng số 246 trường hợp nghi nhiễm được ghi nhận đến nay.
Trung tâm Điều trị Ebola ở thị trấn Butembo, CHDC Congo. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố phát đi ngày 15-5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết đang triệu tập cuộc họp khẩn với giới chức của CHDC Congo, Uganda, Nam Sudan cùng các đối tác quốc tế nhằm tăng cường phối hợp giám sát và ứng phó xuyên biên giới.

Theo ACDC, phần lớn các ca nghi nhiễm và tử vong được ghi nhận tại các khu vực y tế Mongwalu và Rwampara thuộc tỉnh Ituri. Ngoài ra, thủ phủ Bunia cũng đã xuất hiện các trường hợp nghi mắc bệnh. Hiện có 4 ca tử vong đã được xác nhận bằng xét nghiệm.

Cơ quan này cho biết các phân tích ban đầu cho thấy virus gây bệnh có thể không thuộc chủng Zaire - chủng Ebola phổ biến nhất từng gây ra nhiều đợt dịch nghiêm trọng tại Congo. Công tác giải trình tự gen đang được tiến hành để xác định chính xác biến thể virus.

Nhà virus học Jean-Jacques Muyembe, người đồng phát hiện virus Ebola và hiện đứng đầu Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia Congo tại Kinshasa, cho biết 15 trong số 16 đợt bùng phát Ebola trước đây ở nước này đều do chủng Zaire gây ra.

Theo ông Muyembe, nếu đợt dịch lần này do một biến thể khác gây ra, công tác kiểm soát sẽ trở nên phức tạp hơn vì các loại vaccine và thuốc điều trị hiện nay chủ yếu được phát triển dựa trên chủng Zaire.

ACDC bày tỏ lo ngại về nguy cơ dịch lan rộng do các ổ dịch nằm gần khu vực đô thị đông dân cư như Bunia và Rwampara, đồng thời chịu tác động từ hoạt động khai thác mỏ và dòng người di chuyển thường xuyên qua biên giới với Uganda và Nam Sudan.

“Do mức độ di chuyển cao giữa các khu vực bị ảnh hưởng và các nước láng giềng, việc phối hợp khu vực một cách nhanh chóng là điều hết sức cần thiết”, Tổng giám đốc ACDC Jean Kaseya nhấn mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin về các ca nghi nhiễm từ ngày 5-5 và nhanh chóng cử nhóm chuyên gia tới Ituri hỗ trợ điều tra dịch tễ. WHO đã giải ngân khẩn cấp 500.000 USD từ quỹ dự phòng để hỗ trợ hoạt động ứng phó, bao gồm giám sát dịch bệnh, truy vết tiếp xúc, xét nghiệm và điều trị lâm sàng.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, lưu hành chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới ở Trung Phi, đặc biệt là Congo. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 được ghi nhận tại Congo kể từ khi virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976. Đợt dịch gần nhất xảy ra tại tỉnh Kasai và được tuyên bố chấm dứt vào ngày 1-12 năm ngoái sau 3 tháng ứng phó.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)