Khoa học - Công nghệ
26/12/2023 16:447 bức ảnh đáng kinh ngạc chụp từ Kính viễn vọng Không gian James Webb

Kính viễn vọng Không gian James Webb hiện đại trị giá 10 tỷ USD đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của mình với thế giới vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, thiết bị này chụp sâu vào vũ trụ hơn bất kỳ kính thiên văn nào trước đó làm được. (Ảnh: NASA)

Kể từ đó, James Webb đã ghi lại sự huyền bí và vẻ đẹp của vũ trụ qua từng hình ảnh rực rỡ, thu hút cộng đồng yên thiên văn ở khắp mọi nơi. Dưới đây là 7 quan sát tốt nhất của kính thiên văn này về vũ trụ. (Ảnh: NASA)

Giống như “vỏ ốc anh vũ”, Thiên hà ma quái này xoáy trong không gian cách Trái đất khoảng 32 triệu năm ánh sáng. Các nhà khoa học gọi đây là "vòng xoáy thiết kế vĩ đại"; do các nhánh xoắn ốc của thiên hà nổi bật và rõ ràng đến khó tin. (Ảnh: NASA)

Stephan's Quintet, một nhóm gồm năm thiên hà liên kết chặt chẽ nằm cách Trái Đất cỡ 290 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Pegasus. Bốn trong số các thiên hà trên liên kết chặt chẽ với nhau, rồi liên tục lao qua nhau khởi sinh những vụ va chạm làm cong từ trường, kéo dài khoảng cách các ngôi sao đang nằm giữa chúng. (Ảnh: NASA)

Thiên hà Bánh xe ngựa nằm cách Trái đất khoảng 500 năm ánh sáng, là một thiên hà xoắn ốc ngoạn mục được bao phủ bởi bụi khí nóng. Trước đây, nó có thể trông rất giống Thiên hà Milky Way, tuy nhiên một vụ va chạm cổ xưa với một thiên hà nhỏ hơn đã khiến nó có hình dạng giống bánh xe ngựa đặc biệt như vậy. (Ảnh: NASA)

Vào tháng 7 năm 2023, James Webb đã tiết lộ hình ảnh tuyệt đẹp về Rho Ophiuchi, một ngôi sao cách Trái Đất khoảng 390 năm ánh sáng. Bức ảnh chụp cận cảnh khoảng 50 ngôi sao mới sinh đang tỏa sáng rực rỡ xuyên qua những đám mây khí óng ánh. (Ảnh: NASA)

Một ngôi sao trẻ phun các dòng khí nóng phân tử vào đám mây bụi xung quanh, tạo ra một “chiếc đồng hồ cát rực lửa” trong chòm sao Taurus. (Ảnh: NASA)

Đây là ảnh James Webb chụp thiên hà NGC 3256, nằm cách Trái đất khoảng 120 triệu năm ánh sáng, cho thấy đống đổ nát của một cuộc đụng độ vũ trụ cổ đại. Thiên hà này là kết quả trực tiếp của một vụ va chạm trực diện giữa hai thiên hà xoắn ốc lớn, có khả năng xảy ra cách đây đã 500 triệu năm. (Ảnh: NASA)

Nhìn sâu vào đám mây phân tử giữa các vì sao có tên Chameleon I, James Webb đã xác định được khối băng lạnh nhất trong vũ trụ có nhiệt độ cực lạnh tới âm 263 độ C. (Ảnh: NASA)
https://vtc.vn/7-buc-anh-dang-kinh-ngac-chup-tu-kinh-vien-vong-khong-gian-james-webb-ar843470.html
- Cả nhà Quan Vũ bị hại khi nhà Thục mất, vì sao con cháu Trương Phi vẫn bình an? (21:00)
- Nhị Lang Thần trong phim Tây Du Ký là cao thủ võ thuật, 1 đấu 10 vẫn thắng (1 giờ trước)
- Robot mới tại Vinmec: Phẫu thuật thay khớp gối chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới 30/4 (2 giờ trước)
- Vì sao bom xuyên hầm 900kg Mỹ có thể 'nướng cháy' tuyến phòng thủ Iran? (3 giờ trước)
- Nắng nóng có thể kéo dài hơn 2025, tiêu dùng điện nguy cơ vượt 1 tỷ kWh/ngày (3 giờ trước)
- Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá chính cùng Xuân Son (3 giờ trước)
- Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2 (4 giờ trước)
- Giải đấu kỳ lạ ở Trung Quốc: Công nhân, shipper hot hơn dàn sao triệu đô (4 giờ trước)
- Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú (4 giờ trước)