6.500 tấn gạo cấp cho 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng quyết định cấp 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia bổ sung cho 4 tỉnh miền Trung để cứu đói nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, ngày 27/10.

Tỉnh Quảng Bình được cấp 2.500 tấn; Quảng Trị 2.000 tấn; Thừa Thiên Huế và Quảng Nam 1.000 tấn.

Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Các địa phương tiếp nhận và sử dụng số gạo trên để hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng định mức.

0916 img

Quân đội dùng canô vượt lũ phát lượng thực cho người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh trong sáng 12/10. Ảnh: Đắc Thành

Ngày 26/10, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung.

Trước đó, Chính phủ tạm cấp cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả mưa lũ. Chính phủ cũng cấp cho mỗi tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt 1.000 tấn gạo, cùng thuốc, hóa chất khử trùng.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ đã cấp 22 tấn lương khô cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt; riêng với Quảng Trị, quân đội hỗ trợ 7 xuồng máy, 36 máy phát điện, 3 máy bơm nước để tẩy rửa vệ sinh sau lũ, 1.000 phao cứu sinh.

Sáu tỉnh duyên hải miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu ảnh hưởng của đợt thiên tại khốc liệt kéo dài từ đầu tháng 10 đến nay. Mưa lũ làm 119 người chết, 21 người mất tích, 37.500 ngôi nhà hư hỏng.

Viết Tuân

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại NMLD Dung Quất Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại NMLD Dung Quất
Thủ tướng chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó cơn bão mạnh nhất năm Thủ tướng chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó cơn bão mạnh nhất năm
/ vnexpress.net