1.000 nhân sự Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nghỉ và có nguyện vọng xin nghỉ

1.000 người lao động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đơn xin nghỉ và nguyện vọng xin nghỉ công tác.

Tại Hội nghị giao ban tháng 2 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã thông tin cụ thể về số lượng các công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đã nộp đơn xin nghỉ và đang có nguyện vọng xin nghỉ.

Cụ thể, đến ngày 6/3, 717 công chức, viên chức, người lao động của Bộ (thuộc diện điều chỉnh bởi Nghị định 177, 178) đã có đơn xin nghỉ. Ngoài ra, 283 trường hợp có nguyện vọng xin nghỉ công tác (nếu có kinh phí). Như vậy, tổng cộng có 1.000 người đã nộp đơn xin nghỉ và có nguyện vọng xin nghỉ việc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong số này, nghỉ hưu trước tuổi có 596 người (195 công chức, 315 viên chức và 86 lao động); thôi việc có 121 người (19 công chức, 92 viên chức và 10 lao động). Trong tổng số 717 công chức, viên chức, người lao động có đơn xin nghỉ có 1 lãnh đạo cấp trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; 6 lãnh đạo cấp phó đơn vị trực thuộc Bộ, 1 người là Chủ tịch công đoàn Bộ; 65 trưởng phòng, 111 phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

1.000 nhân sự Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nghỉ và có nguyện vọng xin nghỉ. (Ảnh minh họa)

1.000 nhân sự Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nghỉ và có nguyện vọng xin nghỉ. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 10/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giải quyết việc nghỉ chế độ theo quy định của Nghị định số 178/2024 đối với 3 trường hợp.

Trước đó, trong thời gian sáp nhập, tổng cộng 22 thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành cấp phó của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định, Bộ đã thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về việc xây dựng và triển khai Đề án hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ bản đã đi vào vận hành mới, không xảy ra vấn đề phát sinh lớn. 

Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, thời gian tới, Bộ tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy, trong đó yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy cho cán bộ sau hợp nhất, sáp nhập. Đồng thời ban hành đầy đủ quy chế, quy định, phân công công việc trong lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đơn vị (trong đó có 26 đơn vị hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước) và 80 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Châu Anh / VTC News