Thế giới 24h
19/03/2019 21:46Xả súng trên tàu điện ở Hà Lan nghi khủng bố, thủ phạm đã bỏ trốn
Daily Mail cho biết một (hoặc một số) nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cảnh sát vẫn chưa thực hiện vụ bắt giữ nào.
Nhà chức trách cho rằng vụ xả súng có thể "là hành động khủng bố". Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 18-3 (giờ địa phương).
Theo các nhân chứng, một (hoặc một số) tay súng đã bắn vào hành khách trên một chuyến tàu điện. Số lượng các tay súng chưa được xác định.
Cảnh sát TP Utrecht đã phong tỏa quảng trường tại trạm tàu điện nơi xảy ra vụ việc, trong khi lực lượng khẩn cấp được huy động tới hiện trường. Ba máy bay trực thăng chở nhân viên y tế cũng được điều động.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Twitter
Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát Hà Lan xác nhận có 1 người đã thiệt mạng sau vụ xả súng.
Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát bang North Rhine-Westphalia – Đức, Heinrich Onstein, cho biết họ đã tăng cường giám sát đường cao tốc, đường nhỏ và đường sắt ở khu vực biên giới giáp Hà Lan, đồng thời tìm kiếm nghi phạm đứng sau vụ xả súng ở TP Utrecht.
"Cảnh sát liên bang Đức đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Hà Lan và đã có bản mô tả về nghi phạm. Ban đầu, chúng tôi được yêu cầu tìm kiếm một chiếc xe Renault Clio màu đỏ nhưng hiện tại được thông báo nó bị bỏ lại ở TP Utrecht" – ông Onstein nói.
"Một số phát súng đã được bắn trong tàu điện và một số người bị thương. Máy bay trực thăng có mặt tại hiện trường. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện" - phát ngôn viên cảnh sát Joost Lanshage nói.
![]() |
Cảnh sát được triển khai tới quảng trường tại trạm xe điện nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: EPA
Truyền thông Hà Lan dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng anh ta nhìn thấy một phụ nữ tuổi khoảng 20-35 nằm trên mặt đất, trong khi một số người đàn ông chạy trốn.
TP Utrecht nằm cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 40 km về phía Nam.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông "quan ngại sâu sắc" về vụ nổ súng nói trên. Sở Giao thông vận tải TP Utrecht thông báo tất cả tàu điện trong khu vực đều bị hủy bỏ lịch trình.
Sự việc trên xảy ra 3 ngày sau khi New Zealand hứng chịu 3 vụ xả súng liên tiếp tại hai thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor (trung tâm Christchurch), Linwood Masjid (ngoại ô Christchurch) và bệnh viện TP Christchurch, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Nghi phạm chính trong các vụ xả súng ở New Zealand là Brenton Tarrant - 28 tuổi, người Úc - đã ra tòa hôm 15-3 (giờ địa phương) với tội danh giết người.
| Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ
Một nghi phạm nổ súng khiến 3 người chết và 5 người bị thương trên xe điện ở TP Utrecht -Hà Lan hôm 18-3 đã ... |
| Thủ tướng New Zealand tuyên bố không bao giờ gọi tên kẻ xả súng
Thủ tướng Jacinda Ardern nói bà sẽ không để kẻ bị cáo buộc tấn công khủng bố ở thành phố Christchurch trở nên nổi tiếng ... |
Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, BBC)
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (1 giờ trước)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (2 giờ trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (2 giờ trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (2 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (3 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (3 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (3 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (4 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (4 giờ trước)

