Âm nhạc
21/11/2018 21:44Vừa trở lại, Bích Phương đã vướng nghi vấn xúc phạm tôn giáo
Tối 18/11, Bích Phương vừa cho ra mắt MV “Chị ngả em nâng” và nhận nhiều sự chú ý từ khán giả. Ngoài việc lột xác, thay đổi về mặt hình ảnh, nữ ca sĩ cũng muốn truyền tải nhiều thông điệp tích cực đến người xem thông qua bài hát mang tính nhân văn này.
Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của nữ ca sĩ, khi MV vừa ra mắt không lâu, cô đã vấp phải luồng ý kiến tranh cãi về một vấn đề không liên quan đến âm nhạc.
Theo đó, một số trang mạng xã hội đang kêu gọi tẩy chay, phản đối Bích Phương vì hành động đập nát trứng Phục sinh, thiêu đốt hàng loạt cây Thánh giá, và hóa thân thành Mẹ Maria ôm con quái vật và bị hoả thiêu ở đầu MV.
![]() |
MV "Chị ngả em nâng" của Bích Phương gây tranh cãi vì bị cho là xúc phạm tôn giáo.
Ngay khi vụ việc trở nên ồn ào trên mạng xã hội, mới đây, Bích Phương đã lên tiếng làm rõ vấn đề.
Theo giọng ca “Bùa yêu”, những gì mà cộng đồng mạng đang đồn đoán hoàn toàn trái ngược với thông điệp mà nữ ca sĩ và êkip muốn gửi gắm trong MV này.
“Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm lên tiếng, không phải chỉ vì quyền lợi của bản thân, mà quan trọng hơn là trả lại sự trong sạch, nhân văn cho bài hát ‘Chị ngả em nâng’ cũng như toàn bộ êkip sản xuất ra hình ảnh của ca khúc này”, nữ ca sĩ bộc bạch.
Trước nghi vấn đập nát trứng Phục sinh, Bích Phương giải thích: “Theo như hiểu biết của tôi và êkip thì trứng Phục sinh là những quả trứng luộc, trứng nhựa, trứng socola được trang trí hoa văn bên ngoài. Còn những quả trứng trong MV của tôi là trứng sống, mỗi quả trứng đều có gắn cặp râu là hình tượng của nhân vật nam trong bài hát”.
|
Hình ảnh hàng loạt trái trứng bị đập bỏ trong MV mới của Bích Phương.
Giọng ca “Bao giờ lấy chồng” cho biết thêm, việc đập nát những quả trứng này hoàn toàn không có ẩn ý tôn giáo, mà chỉ là hành động biểu hiện sự tức giận, hoang mang, lo lắng của các nhân vật trong MV.
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng phủ nhận nghi vấn thiêu rụi các cây Thánh giá, bởi đạo cụ được sử dụng trong ca khúc này đều là những con bù nhìn được làm bằng rơm, bất kỳ ai xem qua MV cũng phân biệt rõ được điều này.
“Tạo hình của tôi trong bài hát là một bà đồng, không phải Đức Mẹ. Tôi mặc một chiếc váy có in hình Đức Mẹ không có nghĩa là tôi hoá thân thành Đức Mẹ, xuyên suốt MV, tôi cũng không có hành động nào xúc phạm đến hình ảnh của Mẹ, cũng chẳng đốt cháy hình ảnh của Mẹ như người ta đồn”, Bích Phương giải thích.
![]() |
Hình ảnh Bích Phương mặc áo có hình Đức Mẹ, cùng hai hình nộm chữ thập bị đốt cháy trong MV.
Nữ ca sĩ nói thêm, thông điệp mà cô muốn truyền tải trong MV là lên án vấn nạn bạo hành gia đình, phê phán những người đàn ông bạo hành và rũ bỏ trách nhiệm với người mình yêu, cũng như đề cao tình cảm chị em đùm bọc, che chở lẫn nhau khi xảy ra hoạn nạn.
“Những thông tin đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn xuyên tạc nội dung và hình ảnh trong MV, mà đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu mục đích của những bài viết đó là gì. Trong suốt 7 năm làm nghề, tôi tự hào vì mình chưa bao giờ chủ động sử dụng chiêu trò, scandal để được khán giả quan tâm, với những ca khúc mang thông điệp nhân văn như thế này, tôi càng không bao giờ dùng tôn giáo để gây sự chú ý”, nữ ca sĩ khẳng định.
| Ra mắt chưa lâu, MV Bích Phương lọt top xu hướng thịnh hành trên Youtube
Nhanh chóng sở hữu con số triệu lượt xem, MV của Bích Phương cũng đang nằm trong top trending Youtube. |
| Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với áo lót đang hot
Mai Phương Thúy, Bích Phương, Elly Trần, Chi Pu, Hà Hồ và hàng loạt sao Việt chuộng mốt không nội y - một hot trend ... |
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (11:30)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (11:23)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (11:09)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (38 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (43 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (45 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (47 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (49 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (52 phút trước)

