Thế giới 24h
22/03/2019 15:52Trump muốn công nhận cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Israel
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox.
"Sau 52 năm, đã đến lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vốn có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược và an ninh đối với nhà nước Israel và ổn định khu vực", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 đăng trên Twitter.
Thông báo này tiếp tục đánh dấu sự dịch chuyển lớn trong chính sách Trung Đông hàng chục năm của Mỹ. Vào năm 2017, Trump cũng có quyết định gây tranh cãi khi công nhận thành phố tranh chấp Jerusalem là thủ đô của Israel, thay vì Tel Aviv được chấp nhận trước đây.
Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 25-26/3. Lãnh đạo Israel, người đang tái tranh cử, tới Wasington dự hội nghị thường niên của nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel của Ủy ban Công vụ Mỹ (AIPAC).
Netanyahu từng hối thúc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan và nêu ra khả năng đó trong cuộc hội kiến đầu tiên của ông với Trump tại Nhà Trắng tháng 2/2017. Động thái của Tổng thống Mỹ sẽ hỗ trợ Netanyahu, người đang bị cáo buộc tham nhũng, dù ông phủ nhận.
Văn phòng Netanyahu cho biết ông đã gọi điện cảm ơn Trump sau thông báo trên.
Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan từ Syria, Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Israel sau đó sáp nhập Cao nguyên Golan và Đông Jerusalem trong các động thái chưa từng được cộng đồng quốc tế công nhận.
Richard Haass, một cựu quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao và hiện là chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington, nói rằng quyết định của Trump vi phạm Nghị quyết 242 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết được thông qua sau cuộc chiến 1967 kêu gọi Israel rút quân khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng và bảo đảm quyền của các quốc gia trong khu vực được sống yên ổn trong biên giới an toàn và được công nhận.
Nhà Trắng dự kiến sắp công bố kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine. Các lãnh đạo Palestine, quốc gia đã dừng liên lạc với Mỹ sau khi Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, cho rằng kế hoạch này sẽ là một sự thiên vị trắng trợn để ủng hộ Israel.
![]() |
Binh sĩ Israel tuần tra phần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng tháng 7/ 2018. Ảnh: Reuters.
| Chiến tranh Arab-Israel 1973 (Kỳ 3): Tấn công cao nguyên Golan
Các binh sĩ ở phía bắc có nhiệm vụ chọc thủng các phòng tuyến của Israel và sau đó di chuyển hình vòng cung xuống ... |
| Tin nóng thế giới ngày mới 12/8: Nga đưa đồn canh tới sát khu phi quân sự ở cao nguyên Golan
Nga đưa đồn canh tới sát khu phi quân sự ở cao nguyên Golan; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể tìm đồng ... |
| Lính Liên Hợp Quốc lần đầu tuần tra ở cao nguyên Golan Syria kể từ 2011
Các binh sĩ Liên Hợp Quốc đã tiến hành tuần tra ở khu vực vùng phi quân sự tại vùng đệm cao nguyên Golan bên ... |
- Condotel: Đã đến lúc quản lý theo công năng? (2 giờ trước)
- Đồng yên Nhật bật tăng mạnh đẩy USD lao dốc: Động lực nào? (2 giờ trước)
- V.League 2026-2027: Cuộc đua nóng ngay từ vòng khai màn (3 giờ trước)
- Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản (3 giờ trước)
- Đợt nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bao giờ chấm dứt? (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ) (4 giờ trước)
- Mỹ tranh cãi quy định siết phiếu bầu qua thư (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu (4 giờ trước)
- Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào? (4 giờ trước)
- Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á? (5 giờ trước)

