Tránh đám cưới, Taliban dời ngày tấn công khách sạn

Khách sạn Intercontinental tại thủ đô Kabul - Afghanistan bị tấn công vào tối 20-1, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Đài ABC News đưa tin phong trào Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Phát ngôn viên của nhóm Zabihullah Mujahid cho biết ban đầu nhóm có ý định phục kích khách sạn từ tối 18-1 nhưng hoãn lại vì khi đó có đám cưới và họ muốn tránh thương vong cho dân thường.

Ông Wahid Majroh, phát ngôn viên của bộ sức khỏe cộng đồng, thông báo có 19 thi thể được đưa đến các bệnh viện thành phố, trong đó có 6 người nước ngoài. Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao của Afghanistan nói số thương vong lên tới hơn 30 người và có thể tăng lên.

Các nạn nhân bao gồm nhân viên khách sạn, khách trọ cũng như thành viên các lực lượng an ninh chống trả nhóm tấn công.

Trả lời Reuters, phát ngôn viên bộ nội vụ Najib Danesh cho biết cả 5 tay súng đều đã bị tiêu diệt trong khi đài ABC cho biết có tới 6 kẻ tấn công. Ngoài ra, còn có 10 người khác bị thương bao gồm 6 cảnh sát và 4 thường dân. Theo lời ông Danesh, ngoài súng AK-47, các tay súng còn sử dụng cả lựu đạn.

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san

Khói đen bốc lên từ khách sạn Intercontinental. Ảnh: Reuters

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san

Một binh sĩ của lực lượng Afghanistan theo dõi khu vực gần khách sạn. Ảnh: Reuters

Ông Danesh nói trong số những người thiệt mạng có 14 người nước ngoài, gồm 9 người Ukraine, 2 người Nam Phi, 1 người Kazakhstan và 1 người Hy Lạp. Quốc tịch của người còn lại chưa được xác định.

Hơn 150 vị khách trốn thoát thành công bằng cách cột những tấm vải với nhau và tuột xuống từ các cửa sổ hoặc được quân đội Afghanistan giải cứu khi một số khu vực của khách sạn bốc cháy.

Khách sạn Intercontinental là một trong 2 khách sạn hạng sang tại thủ đô Afghanistan và được chọn làm nơi tổ chức một hội nghị công nghệ thông tin vào ngày 21-1. Theo thông tin của bộ bưu chính viễn thông, có hơn 100 quản lý và kỹ sư công nghệ thông tin có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Quản lý khách sạn Ahmad Haris Nayab cho biết những kẻ tấn công tiến vào khu vực chính của khách sạn qua nhà bếp rồi xả súng khắp nơi, khiến nhiều vị khách mắc kẹt trong phòng. Theo lời một quan chức an ninh, các tay súng trực tiếp di chuyển từ lầu 1 đến lầu 4 và 5, cho thấy cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ càng và có thể có sự trợ giúp từ bên trong.

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san

Một người đàn ông tìm cách thoát thân. Ảnh: Reuters

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san

Ảnh: Reuters

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga mới bị tấn công bằng một đợt “mưa drone”mang theo vật liệu nổ, nhưng Moscow đã kịp thời ...

tranh dam cuoi taliban doi ngay tan cong khach san Xả súng điên cuồng trong khách sạn Intercontinental

Nhiều người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương sau khi 4 tay súng đeo đai bom tự sát xông vào khách sạn ...

/ nld.com.vn