Tiết lộ bất ngờ của bạn học cũ về thời trai trẻ của ông Kim Jong-un ở Thụy Sĩ

Trong mắt những người bạn ở Thụy Sĩ - nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên từng học tập cuối năm 1990, ông là một chàng trai hòa đồng, hài hước và mê bóng rổ.

tiet lo bat ngo cua ban hoc cu ve thoi trai tre cua ong kim jong un o thuy si

Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng bạn học ở trường Liebefeld-Steinhölzli ngày còn niên thiếu. Ảnh: News.com.au

Chỉ sau vài năm lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở thành cái tên nổi bật trên khắp thế giới sau những tranh cãi nổ ra về chương trình hạt nhân.

Đối với nhiều người, ông Kim Jong-un nổi lên như một nhân vật quyền lực, thâm trầm và đầy bí ẩn. Nhưng với những bạn học cũ ở Thụy Sĩ - nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên từng học tập cuối năm 1990, ông vẫn là một chàng trai hòa đồng, hài hước và mê bóng rổ.

Người bạn vui tính

Sau gần 20 năm, Joao Micaelo, giờ là đầu bếp tại một nhà hàng Bern, bồi hồi nhớ lại người bạn châu Á của mình tại trường công lập nói tiếng Đức Liebefeld-Steinhölzli.

Giống như tất cả mọi người quen biết ông Kim Jong-un từ năm 1998 đến cuối năm 2000, Micaelo vẫn nghĩ “Pak Un” – tên nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó – là con trai của một nhân viên tại Đại sứ quán Bình Nhưỡng.

Một ngày nọ, Kim nói với Micaelo về thân phận thực sự của ông, nhưng Micaelo không hoàn toàn tin.

“Cậu ấy là một người bạn tốt”, Micaelo nói với tờ The Daily Beast. “Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau. Ngày còn học ở trường, cậu ấy mê bóng rổ và chúng tôi từng chơi cùng nhau nhiều lần”.

Theo lời kể của Micaelo, ông Kim Jong-un có một bộ sưu tập giày thể thao của hãng Nike. Và ông vẫn chơi bóng rổ rất giỏi.

“Anh ấy rất hài hước”, Marco Imhof Bern, một bạn học cũ khác cho hay. “Kim luôn mang đến tiếng cười cho mọi người và là người rất ghét thua cuộc”.

tiet lo bat ngo cua ban hoc cu ve thoi trai tre cua ong kim jong un o thuy si

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian học tập ở Thụy Sĩ. Ảnh UPI.

“Cậu ấy luôn vui vẻ và đối xử tốt với tất cả mọi người”, một bạn học cũ nói với tờ báo Đức Welt am Sonntag. “Chính trị là một chủ đề cấm kỵ ở trường. Chúng tôi chỉ nói về bóng đá, chứ không phải chính trị”.

Hồi năm 2016, người dì của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Ko Yong Suk, nói với The Washington Post rằng, vợ chồng bà là người chăm sóc Kim Jong-un, anh trai và em gái của ông ở Thụy Sĩ. Ông Kim Jong-un đến năm 1996, khi ông mới 12 tuổi.

“Chúng tôi sống trong một ngôi nhà bình thường và cư xử cũng như bao gia đình bình thường khác. Tôi giống như mẹ của các cháu mình”, bà Ko nói về thời gian ở Bern. “Tôi thường khuyên Kim Jong-un đưa bạn về nhà chơi vì muốn chúng có một cuộc sống tự nhiên. Tôi làm đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Chúng ăn bánh và chơi Lego".

Ngoài niềm đam mê bóng rổ, Kim Jong-un còn thích mày mò các loại máy móc. Vào những kỳ nghỉ, Ko và chồng bà đưa các cháu đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, đi bơi ở Pháp và du ngoạn ở Ý.

tiet lo bat ngo cua ban hoc cu ve thoi trai tre cua ong kim jong un o thuy si

Bà Ko Yong Suk, người dì của ông Kim Jong-un. Ảnh Washington Post.

Một quan chức giáo dục địa phương nói với Reuters rằng các học sinh chỉ được biết đến “Pak Un” như là con của một nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên học tập tại trường Steinhölzli từ năm 1998 cho đến cuối năm 2000.

“Pak Un tham gia một lớp học cho học sinh không nói tiếng Đức nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang lớp khác”, Ueli Studer, cựu quan chức Thụy Sĩ cho biết trong một báo cáo năm 2011. Nhà lãnh đạo Triều Tiên được mô tả là “hòa đồng, siêng năng và đầy tham vọng”.

Ông Kim đột ngột biến mất vào giữa năm học 2000 và không còn ai biết tin tức nào từ thời điểm đó. Ông trở về Triều Tiên và kế nhiệm cha mình - ông Kim Jong Il, sau khi nhà lãnh đạo này qua đời vì bệnh tim năm 2011.

Ông Kim Jong-un được cho là chưa từng quay trở lại Thụy Sĩ kể từ khi trở về nước, nhưng những năm tháng học tập tại đây đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ông.

Năm 2012, Triều Tiên cho xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong nằm ở tỉnh Kangwon, được cho là lấy cảm hứng từ thời gian ông Kim Jong-un ở Thụy Sĩ. Ông thậm chí còn cân nhắc mua cáp treo Thụy Sĩ, nhưng bị vướng các lệnh trừng phạt quốc tế.

tiet lo bat ngo cua ban hoc cu ve thoi trai tre cua ong kim jong un o thuy si Bí mật về người phụ nữ duy nhất trên bàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc

Tham dự vòng đàm phán mới đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có sự xuất hiện của người phụ nữ duy nhất Hyon Song ...

tiet lo bat ngo cua ban hoc cu ve thoi trai tre cua ong kim jong un o thuy si Bóng hồng đứng đầu nhóm nhạc mỹ nữ Triều Tiên

Trưởng nhóm nhạc nữ nổi tiếng Triều Tiên được truyền thông Hàn Quốc chú ý và từng bị đồn là bạn gái cũ của nhà ...

/ nguoiduatin.vn