Khoa học - Công nghệ
08/05/2018 01:38Thủ phạm giết chết Hồi vương thống trị Ai Cập cổ đại
![]() |
| Hồi vương Saladin nổi tiếng là vị vua anh minh thời cổ đại. Ảnh minh họa: Wikipedia. |
Bác sĩ Stephen J. Gluckman, giáo sư y khoa ở Trường Y thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ, chẩn đoán về căn bệnh của Hồi vương Saladin sau khi xem xét kỹ một loạt triệu chứng. Theo bác sĩ Gluckman, thủ phạm gây ra cái chết của Saladin là bệnh thương hàn, căn bệnh do vi khuẩn gây ra rất phổ biến trong khu vực ở thế kỷ 12.
Sinh năm 1137, Saladin trở thành Hồi vương của vùng đất rộng lớn bao gồm Ai Cập, Syria, một phần Iraq, Lebanon, Yemen và các khu vực thuộc Bắc Phi. Ông thành công chỉ huy quân đội chống lại cuộc xâm lược của quân Thập tự chinh và chinh phục vài vương quốc. Các sử gia miêu tả ông là người Kurd nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cái chết của Saladin vẫn là điều bí ẩn. Ông đổ bệnh vào năm 1193 ở tuổi 56. Sau hai tuần, Hồi vương qua đời.
Bác sĩ Gluckman công bố chẩn đoán tại Hội nghị Bệnh học lâm sàng Lịch sử lần thứ 25 diễn ra hôm 4/5 tại Trường Y thuộc Đại học Maryland, Mỹ. Chủ đề của hội nghị là chẩn đoán chứng bệnh ảnh hưởng tới nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Trong quá khứ, các chuyên gia tập trung vào bệnh tình của những danh nhân như Lenin, Darwin, Eleanor Roosevelt và Lincoln.
Bác sĩ Gluckman, chuyên gia về bệnh rối loạn ký sinh trùng, tham gia chữa trị và giảng dạy ở nhiều nước trên thế giới. Ông dành nhiều thời gian để xem xét bệnh án của Hồi vương Sultan. "Chẩn bệnh sau hàng thế kỷ đòi hỏi nhiều tư duy và trí tưởng tượng. Điều gì đã xảy ra với Saladin là một câu đố thú vị", bác sĩ Gluckman nói.
Thương hàn là căn bệnh có thể gây chết người lây lan qua thức ăn và nước nhiễm khuẩn. Triệu chứng của bệnh thương hàn bao gồm sốt cao, suy nhược, đau bụng, đau đầu và ăn không ngon. Đây là bệnh phổ biến ở nhiều nơi trừ các khu vực công nghiệp như Mỹ, Tây Âu, Australia và Nhật Bản. Khoảng 22 triệu người trên thế giới mắc bệnh thương hàn mỗi năm, trong đó có 200.000 ca tử vong.
|
Thú vị lễ “nhập môn” của cô dâu Trung Hoa cổ đại Tất cả những phong tục “nhập môn” này của cô dâu mới đều thể hiện niềm hy vọng của người Trung Hoa xưa về một ... |
|
Liệu đưa một xe tăng về thời cổ đại có tiêu diệt hết được 1 quân đội? Xe tăng là vũ khí của chiến tranh hiện đại, là một pháo đài di động có sức đột kích và công phá lớn. Nếu ... |
- Đào tạo 1.000 tiến sĩ: Bước đi chiến lược để Hà Nội giải các “bài toán lớn” (16:17)
- Amazon “sập” diện rộng giữa căng thẳng Trung Đông (16:03)
- EU thúc đẩy sử dụng thép xanh để giải quyết vấn đề khí thải ô tô (36 phút trước)
- Chuyên gia: Bạc đang trong tình trạng 'mua quá mức', sắp có đợt giảm giá (44 phút trước)
- Khi niềm tin tâm linh bị trục lợi trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Tiết Xuân phân 2026 bắt đầu từ ngày nào? (1 giờ trước)
- Ăn đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm mỡ máu? (1 giờ trước)
- Tên lửa Patriot Mỹ bị UAV Iran đánh lừa thế nào? (1 giờ trước)
- Danh sách nhóm có nguy cơ rối loạn tâm thần được đề xuất đưa vào diện giám sát (2 giờ trước)
- Ngoại trưởng Iran: 'Chúng tôi đang chờ bộ binh của Mỹ' (5 giờ trước)
