Ăn - Chơi
28/08/2017 01:04Thái Lan xử 6 công ty du lịch tội rửa tiền vì tổ chức \'tour 0 đồng\' cho khách Trung Quốc
![]() |
| Xe buýt của OA Transport bị cảnh sát Thái bắt giữ hồi năm ngoái |
Nhóm bị cáo nói trên bị buộc tội vì đã điều hành dịch vụ du lịch mà không trả chi phí, làm thiệt hại nặng ngành du lịch, lừa đảo du khách, điều hành các dịch vụ không được phép và rửa tiền.
Các bị cáo gồm Somkiat Khongcharoen, 58 tuổi, Giám đốc điều hành của Fuan Travel Co; Thawal Jaemchokechai, 60 tuổi và Winit Chantharamanee, 70 tuổi, cùng là những người điều hành Fuan Travel.
4 bị cáo còn lại là thành viên trong một gia đình: Nisa Rojrungrangsi, 62 tuổi, Giám đốc điều hành của Royal Gems International Co, Thai Herb Co, Trung tâm Thủ công mỹ nghệ Bangkok và Công ty Royal Paradise; chồng bà Thongchai, 61 tuổi; con trai Wasurat, 27 tuổi, Giám đốc điều hành của OA Transport và con gái Saithip, 36 tuổi, Giám đốc của Baan Kanom Thongthip.
6 công ty bị xử là OA Transport, Royal International Gems Royal, Công ty TNHH Thái Lan, Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Bangkok, Công ty Royal Paradise và Công ty Baan Kanom Thongthip.
Nhóm bị cáo đã bị công tố viên buộc tội trong một phiên tòa hôm 25.10.2016, sau khi cảnh sát đột kích vào những công ty này, cáo buộc họ tham gia vào mạng lưới du lịch 0 đồng lớn nhất nước. Nhóm công ty này bị buộc tội vì điều hành các chuyến du lịch bất hợp pháp, kém chất lượng và các dịch vụ liên quan nhằm móc túi khách du lịch Trung Quốc.
"Tour 0 đồng" là các gói du lịch trọn gói giá rẻ, nhưng khách hàng bị ép phải mua các hàng hóa và dịch vụ đắt tiền trong lộ trình du lịch.
Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Thái Lan, các bị cáo đã thuê các hướng dẫn viên du lịch, bán sản phẩm du lịch nhưng lại không vận hành dịch vụ lữ hành.
Tòa cho rằng những công ty điều hành dịch vụ "tour 0 đồng" có dấu hiệu là một chiến lược cạnh tranh không lành mạnh trong bối cảnh ngành du lịch cạnh tranh quá mức với khoảng 300 công ty lữ hành trong nước và nhiều công ty lữ hành Trung Quốc. Dù vậy, do cảnh sát Thái Lan không thể kiểm tra các cửa hàng và doanh nghiệp của bị cáo nên không đủ bằng chứng để buộc tội này.
Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan trước đó đã tịch thu tài sản trị giá hơn 10 tỉ baht của nhóm bị cáo, chờ những thủ tục xử lý theo luật định.
http://motthegioi.vn/du-lich-c-82/thai-lan-xu-6-cong-ty-du-lich-toi-rua-tien-vi-to-chuc-tour-0-dong-cho-khach-trung-quoc-70227.html
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm: RON95 hạ gần 3.000, diesel hạ gần 10.000 đồng/lít (15:46)
- ĐBQH: Mua bán xe máy 1-2 triệu đồng cũng phải công chứng, rất mất thời gian (15:46)
- Giá vàng trong nước giảm 3,5 triệu đồng/lượng (15:31)
- Đến năm 2045: 10 người dân có 1 người khởi nghiệp (15:02)
- Hy Lạp cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội (1 giờ trước)
- Sổ mũi 20 ngày mới đi khám, người phụ nữ kinh hoàng khi biết đó là dịch não (1 giờ trước)
- Có nên cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội? (1 giờ trước)
- Điện mặt trời dạng cắm: Giải pháp tiết kiệm năng lượng lan rộng ở châu Âu (4 giờ trước)
- Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời: Khoảng lặng ngắn cho một tiến trình dài (4 giờ trước)
- Chuyên gia: Giá đồng có thể tăng mạnh hơn vàng và bạc? (5 giờ trước)
