Tàu ngầm Nga đến gần bờ biển Mỹ “mà không bị phát hiện”

Một kênh truyền hình của quân đội Nga mới đây tiết lộ các tàu ngầm hạt nhân của họ đã bí mật tiến đến bờ biển Mỹ và rời đi mà “không bị phát hiện”.

Kênh truyền hình Zvazda của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng các tàu ngầm hạt nhân tác chiến Shchuka-B lớp Akula của họ đã tiến hành một cuộc tập trận gần các căn cứ quân sự của Mỹ.

Kênh Zvazda dẫn lời ông Sergey Starshinov, chỉ huy đội tàu ngầm hạt nhân tác chiếm Shchuka-B tập trận nói trên, khẳng định các tàu ngầm của Nga không bị phát hiện khi tiến hành nhiệm vụ mật, tiếp cận bờ biển Mỹ.

"Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, các tàu ngầm đã đến được vị trí yêu cầu và trở về căn cứ" – ông Starshinov khẳng định.

Mặc dù không hé lộ thời gian và địa điểm của nhiệm vụ mật, kênh Zvazda khẳng định rằng các tàu ngầm hạt nhân của Nga "đến rất gần bờ biển Mỹ".

tau ngam nga den gan bo bien my ma khong bi phat hien

Tàu ngầm hạt nhân Nga Shchuka-B. Ảnh: National Interest

Theo RT, tàu ngầm Shchuka-B được đưa vào sử dụng năm 1986. Tàu ngầm hạt nhân này có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr hay Granat, tấn công các mục tiêu dưới nước bằng ngư lôi 553 mm và lặn dưới nước suốt 100 ngày.

Mặc dù Nga sở hữu nhiều tàu ngầm hạt nhân, thông tin về tình trạng cũng như địa điểm làm nhiệm vụ của chúng trong quá khứ hay hiện tại là rất ít. Nhiều tàu ngầm hạt nhân lớp Akula được cho là đang được Hải quân Nga sử dụng hoặc đang được hiện đại hóa.

Vào năm 2016, một quan chức Hải quân Mỹ cấp cao từng lên tiếng cảnh báo về khả năng "tàng hình" cao chưa từng thấy của tàu ngầm Nga kể từ chiến tranh lạnh.

"Các tàu ngầm mà chúng ta đang chứng kiến có khả năng tàng hình cao hơn rất nhiều" – Đô đốc Mark Ferguson, tư lệnh Các lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, khẳng định với đài CNN (Mỹ) vào thời điểm nêu trên.

Nga "sở hữu nhiều hệ thống vũ khí hiện đại hơn, các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào đất liền từ khoảng cách xa" và khả năng hoạt động của chúng đang ngày càng tốt hơn "vì chúng có thể tấn công các mục tiêu xa hơn từ vùng lãnh hải trong nước"

tau ngam nga den gan bo bien my ma khong bi phat hien NATO thiếu hụt khả năng đối phó tàu ngầm Nga

Tổng thư ký NATO lo ngại tổ chức này không đủ lực lượng và phương tiện chống ngầm giữa lúc hoạt động của tàu ngầm ...

tau ngam nga den gan bo bien my ma khong bi phat hien Nga sẽ trang bị máy bay không người lái cho tàu ngầm thế hệ mới

Tàu ngầm tấn công lớp Husky của Nga sẽ được trang bị các thiết bị không người lái để tăng phạm vi tác chiến cả ...

/ http://nld.com.vn