Tài xế đổ nhớt thải xuống cống thoát nước bị phạt 123 triệu đồng

Được xí nghiệp sản xuất giấy giao xe hút hầm cầu đi đổ nhớt thải, tài xế Sáng đã lén xả thằng xuống cống thoát nước đô thị.

tai xe do nhot thai xuong cong thoat nuoc bi phat 123 trieu dong Bị truy hóa đơn, đổ cả xe gạch giữa đường để chống đối

- Bị đoàn liên ngành yêu cầu dừng lại nhằm kiểm tra hóa đơn, tài xế xe tải trút gạch chặn đường để chống đối.

tai xe do nhot thai xuong cong thoat nuoc bi phat 123 trieu dong Đà Nẵng: Bắt quả tang tài xế trút cả xe chất thải xuống cống nước

- Sau khi hút chất thải từ một DN ở địa bàn, tài xế Sáng đổ xuống cống thoát nước đô thị và bị bắt quả ...

Ngày 12/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố vừa ký quyết định xử phạt tài xế Quách Văn Sáng (22 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 100 triệu đồng vì hành vi "đổ chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường".

Tài xế Sáng còn phải chịu hình phạt bổ sung gần hơn 22 triệu đồng thay cho việc tịch thu tang vật là xe hút hầm cầu. Anh này cũng phải tự chi trả phí khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mình gây ra.

tai xe do nhot thai xuong cong thoat nuoc bi phat 123 trieu dong

Xe chở chất thải do tài xế Sáng điều khiển và đổ xuống cống thoát nước đô thị. Ảnh: Đ.X.

Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng, cho biết tài xế Sáng là lái xe cho Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp (trụ sở chính tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh). Ngày 30/5, anh Sáng được công ty giao điều khiển xe hút hầm cầu đi đổ nhớt thải.

Tuy nhiên, tài xế đã không đưa nhớt thải đi xử lý đúng nơi quy định mà lén đổ thẳng xuống cống thoát nước đô thị ở khu vực quận Liên Chiểu. Số nhớt thải này sau đó chảy ra kênh Phú Lộc và chảy ra biển ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Hành vi của anh Sáng bị Cảnh sát môi trường bắt quả tang.

Theo đại tá Nhơn, tài xế Sáng đã xin giảm nhẹ số tiền phạt, song với hành vi xả chất thải nguy hại, "cơ quan chức năng kiên quyết làm nghiêm theo quy định của pháp luật".

"Mức phạt trên đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như anh Sáng đã tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi", ông Nhơn nói.

Ngoài quyết định với anh Sáng, UBND TP Đà Nẵng cũng xử phạt hành chính số tiền 260 triệu đồng với Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp về hành vi "Chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chuyển giao từ 2.000 kg đến 3.000 kg trở lên".

/ https://vnexpress.net