Thế giới 24h
02/03/2018 16:57Singapore bác yêu cầu tăng lương của bộ trưởng
![]() |
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Singapore duy trì chính sách trả lương cao để thu hút nhân tài vào bộ máy nhà nước và ngăn ngừa nạn tham nhũng. Các bộ trưởng được hưởng mức lương ít nhất 830.000 USD mỗi năm. Người dân đảo quốc này từ lâu đã phản đối gay gắt mức lương cao ngất ngưởng của quan chức nhà nước, SCMP đưa tin.
Năm 2012, chính phủ quyết định cắt giảm lương để xoa dịu lòng dân. Tuy nhiên, một ủy ban của chính phủ năm ngoái đề nghị tăng lương trở lại cho các bộ trưởng với mức tăng là 9%. Phó thủ tưởng Teo Chee Hean hôm nay tuyên bố không chấp nhận đề xuất này và nhấn mạnh sẽ giữ nguyên bậc và cấu trúc lương hiện tại.
Nhiều người Singapore vẫn than phiền về mức lương cao của quan chức chính phủ. "Không tăng hả? Sao không phải là giảm nhỉ?", một người bình luận trên mạng xã hội. Những người khác cho rằng chính phủ không cần giải thích về quyết định không tăng lương vì "không nên có chuyện tăng lương ngay từ đầu, nội các vốn được hưởng mức lương cao nhất rồi".
Mức lương của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, là gần 1,7 triệu USD mỗi năm, cao hơn nhiều lần so với thu nhập 400.000 USD của tổng thống Mỹ.
| Singapore “đóng băng” mức lương của bộ trưởng
Chính phủ Singapore vừa quyết định “đóng băng” mức lương dành cho các bộ trưởng nước này sau khi nhận được đề xuất tăng lương. |
| Bộ Quốc phòng Singapore mời tin tặc tấn công mạng
Bộ Quốc phòng Singapore trao thưởng cho các tin tặc xâm nhập được hệ thống mạng nhằm phát hiện và khắc phục những lỗ hổng ... |
- 'Quan Âm Bồ Tát' của phim Tây du ký: Chỉ đóng một vai duy nhất, U90 vẫn minh mẫn (20:20)
- Châu Á tìm cách giải quyết khủng hoảng nhiên liệu bằng kinh nghiệm thời Covid-19 (1 giờ trước)
- Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt (1 giờ trước)
- Hàn Quốc tăng gấp đôi mức giảm thuế nhiên liệu tạm thời (1 giờ trước)
- Ba người chơi đỉnh nhất Ai là triệu phú: Người ẵm 150 triệu, người gây tiếc nuối (2 giờ trước)
- Robot học YouTube để biểu cảm chân thực, xóa nhòa ranh giới người - máy (2 giờ trước)
- Giá xăng tăng: 'Cú hích' cho lối sống xanh và tiết kiệm (2 giờ trước)
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (3 giờ trước)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (3 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (3 giờ trước)
