Thời sự
05/03/2019 08:48Ông Phạm Minh Chính: 'Anh nào chạy chức thì không dùng'
Tại hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng chiều 4/3, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc "phải chống cho được tiêu cực, chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ".
Quán triệt tinh thần "nói một lần để tất cả cán bộ trong Ngành nắm được", ông Chính nêu rõ các cá nhân, đơn vị không cần phải băn khoăn tìm người này, người kia trong những cơ quan có chức năng tham mưu công tác tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu của Quốc hội) để tác động.
"Chúng tôi có trách nhiệm quán xuyến cái này. Anh nào chạy thì không dùng, mà tiếp tay cho chạy thì phải kỷ luật", ông nói và nhấn mạnh công tác cán bộ phải "lành mạnh, khách quan, trung thực để tìm ra được đội ngũ lãnh đạo trong sáng, tinh thông, gương mẫu".
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu phải tránh chủ nghĩa cá nhân trong công tác cán bộ. "Đã đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, đúng quy trình thì cứ yên tâm, không phải tranh thủ, tác động ai, mà cũng không ai giải quyết được", ông Chính nói.
![]() |
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải
Trong tháng 2/2019, toàn Ngành đã tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm... đối với hàng nghìn lượt cán bộ, trong đó có 48 trường hợp diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
"Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát và làm việc về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đà Nẵng, TP HCM, Tuyên Quang, Tây Ninh... và một số bộ, ngành Trung ương", Chánh văn phòng Ban Hoàng Trọng Hưng cho hay.
Trước đó tại hội nghị toàn quốc của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1/2018, lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương đã công bố dự thảo chuyên đề về kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ để lấy ý kiến đóng góp của đại biểu.
Mục tiêu Ban hướng tới là bốn không, gồm: "Không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy". Cơ quan này đưa ra sáu nhóm giải pháp, trong đó trước mắt tập trung vào "không thể chạy và không dám chạy".
Sáu nhóm giải pháp gồm: Khắc phục tình trạng "thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh"; Thi tuyển cạnh tranh chọn người thực tài; Cấp uỷ phải kiểm soát được tài sản và thu nhập của cán bộ; Xây dựng bộ tiêu chí về đạo đức công vụ; Xoá bỏ đặc quyền, đặc lợi; Tăng cường giám sát của người dân.
| “Chạy chức”- Chạy ai và ai chạy?
Thời gian gần đây, chuyện “chạy chức” đã trở thành một chủ đề được nói đến rất nhiều và thậm chí còn được coi là ... |
| Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng 'chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu'
Tại Hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư cho rằng các đại biểu phải nghiên cứu thảo luận, góp ý về công tác cán ... |
| Chạy cấp dưỡng, chạy giáo viên, giờ đến công an nghĩa vụ cũng chạy
Có lẽ đã đến lúc đặt vấn đề trách nhiệm cả với những người bỏ tiền ra để chạy việc. Lẽ đơn giản, vì đây ... |
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu khi ngủ dậy cảnh báo sức khỏe đang suy kiệt, tuổi thọ thấp (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21-4: Tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng (2 giờ trước)
- Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng (3 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ còn 26°C (3 giờ trước)
- Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm (3 giờ trước)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (4 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026 (4 giờ trước)
- Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook (4 giờ trước)
- PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam (5 giờ trước)
