“Ông lớn” đua làm đô thị nghỉ dưỡng ở Thanh Hoá: Lo lắng cơ chế đền bù, thu hồi đất

Sau thành công lớn của Tập đoàn FLC trong việc thực hiện dự án bất động sản nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, các ông lớn khác cũng đang “chạy đua” vào Thanh Hoá với những dự án triệu đô. Đi liền với đó là nhiều lo lắng về cơ chế thu hồi đất. 

Theo đó, Tập đoàn FLC tiếp tục thực hiện khu đô thị du lịch sinh thái biển Quảng Xương (328ha); Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã và khu du lịch cồn Nổi (450ha); Nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hoá tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá.

Tập đoàn Sun Group (Cty CP Tập đoàn Mặt trời) đăng ký thực hiện các dự án: Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En; Sân golf Bến En, huyện Như Thanh; Khu đô thị Đông Nam TP. Thanh Hoá; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch biển Sầm Sơn (1.246 ha).

Tập đoàn Vingroup-Cty cổ phần đã và đang thực hiện dự án Khu đô thị mới phường Điện Biên, TP. Thanh Hoá và Dự án số 1 - KĐT mới Trung tâm TP. Thanh Hoá tại phường Đông Hải; chuẩn bị thực hiện dự án số 3 - khu đô thị mới dọc đại lộ Nam sông Mã; Cty CP tập đoàn BID với khu nghỉ dưỡng sinh thái BID tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia; Cty CP Tập đoàn T&T với dự án Khu đô thị sinh thái Tân Dân tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia...

Ngoài ra còn có sự góp mặt của các ông lớn khác trong thị trường BĐS nghỉ dưỡng như Cty CP ORG - thành viên của Tập đoàn BRG với dự án khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (550ha).

Bãi biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Ảnh: Nguyên Hằng

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, hiện lãnh đạo tỉnh này đã lên kế hoạch phân công chỉ đạo thực hiện các dự án lớn. Theo đó, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh - sẽ trực tiếp phụ trách 8 dự án lớn, chủ yếu các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: 11 dự án; Phó Chủ tịch UBND Lê Thị Thìn: 10 dự án; Phó Chủ tịch UBND Lê Anh Tuấn 8 dự án và Phó Chủ tịch UBND Ngô Văn Tuấn: 38 dự án.

Khảo sát nhanh của Lao Động, người dân các nơi sắp triển khai dự án vừa phấn chấn chờ đợi nhưng vừa lo lắng vì sợ cơ chế thu hồi đất như đã áp dụng cho Tập đoàn FLC khi thực hiện dự án nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá - cho hay, những dự án lớn với sự góp mặt của các nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu sẽ nhanh chóng làm thay đổi toàn diện bộ mặt cũng như thúc đẩy kinh tế Thanh Hoá phát triển.

Tuy nhiên, ông Kỳ cũng băn khoăn, trong thời gian tới, khi thực hiện các dự án lớn, cũng đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

(https://laodong.vn/kinh-te/ong-lon-dua-lam-do-thi-nghi-duong-o-thanh-hoa-lo-lang-co-che-den-bu-thu-hoi-dat-564345.ldo)

Đánh thuế căn nhà thứ 2: Sự vội vã sẽ \'bóp chết\' thị trường

“Hầu hết thứ 7 nào cũng mở bán, mà đến 8h tối người mua nhà vẫn đi xem nhà mẫu. Đánh thuế nhà ở thứ ...

Gần 800 triệu đồng mỗi m2 đất \'phố trà sữa\' Sài Gòn

Đất mặt tiền đường Ngô Đức Kế gần đây nổi lên là "cung đường trà sữa" giữa trung tâm Sài Gòn có giá 762,4 triệu ...

Ông chủ Tân Hoàng Minh dốc bầu tâm sự về đạo đức trong kinh doanh bất động sản hạng sang

Bản lĩnh, đam mê, tâm huyết và trường vốn là những yếu tố cần nhưng chưa đủ để đầu tư bất động sản hạng sang. ...

/ Theo Xuân Hùng/Báo Lao động