Hồ sơ
18/03/2019 22:58Những người đỡ đạn cứu người trong vụ xả súng New Zealand
![]() |
Anh em nhà Nabi, con của ông Daoud Nabi, nạn nhân vụ xả súng tại nhà thờ Al Noor ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3. Ảnh: AFP.
Husna Ahmad, 44 tuổi, nằm trong số 50 người thiệt mạng sau vụ xả súng tại hai nhà thờ Al Noor và Linwood ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3. Bất chấp sự nguy hiểm tính mạng, bà đã đưa một số phụ nữ và trẻ em trốn khỏi nhà thờ Al Noor khi tay súng bắt đầu tấn công.
"Bà ấy hét lên: 'Đi lối này, khẩn trương nào', rồi đưa nhiều trẻ em và phụ nữ tới một khu vườn an toàn", AFP dẫn lời Farid Ahmad, chồng của Husna, kể lại. "Sau đó bà ấy quay lại tìm tôi bởi tôi phải ngồi xe lăn. Khi tới gần cửa, bà ấy trúng đạn. Bà ấy mải cứu người khác mà quên mất bản thân".
Farid nói thêm rằng ông tha thứ và không nung nấu lòng thù hận với kẻ xả súng. "Những điều tốt đẹp nhất là sự tha thứ, rộng lượng, yêu thương, chăm sóc và tích cực", ông cho biết.
Theo lời kể của một nhân chứng, Daoud Nabi, người đàn ông 71 tuổi tới từ Afghanistan, cũng thiệt mạng sau khi đỡ đạn cho người khác trong vụ tấn công tại nhà thờ Al Noor.
"Cha của người bạn thân nhất với tôi nói rằng cha tôi nhảy vào làn đạn để cứu mạng những người khác và qua đời", Omar Nabi, con trai ông Daoud, chia sẻ. Daoud đã sống ở New Zealand hơn 40 năm sau khi rời Afghanistan vào cuối những năm 1970.
Brenton Tarrant, nghi phạm gây ra vụ xả súng tại hai nhà thờ ở Christchurch, bị truy tố tội giết người và có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc khác. Người đàn ông 28 tuổi gốc Australia này tôn sùng thuyết người da trắng thượng đẳng, tuyên bố xả súng để trả thù những người nhập cư mà y cho rằng "đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng trong suốt lịch sử châu Âu". Tuy nhiên, Ibrahim Abdul Halim, một lãnh đạo Hồi giáo ở Christchurch, cho biết cộng đồng Hồi giáo vẫn yêu mến New Zealand và cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.
| TT New Zealand kêu gọi người sở hữu súng nộp vũ khí sau vụ khủng bố
Thủ tướng Jacinda Ardern hoan nghênh những người đã tự nguyện giao nộp vũ khí và khuyến khích những người khác làm tương tự sau ... |
| Hành động sốc của tên khủng bố thảm sát 50 người ở New Zealand
Luật sư Richard Peters, người đại diện cho Brenton Tarrant đã xác nhận rằng ông không còn bào chữa cho tên khủng bố thảm sát ... |
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (1 giờ trước)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (1 giờ trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (2 giờ trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (2 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (2 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (3 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (3 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (3 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (4 giờ trước)
