Nhếch nhác tờ rơi cho vay nặng lãi tràn lan trên đường phố Đà Nẵng

Mặc dù cơ quan chức năng Đà Nẵng qui định cấm hành vi phát, dán tờ rơi nơi công cộng, gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm này, tình trạng dán quảng cáo, tờ rơi vẫn tràn lan trên đường phố.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên xuất hiện "đội quân" tiếp thị được các tổ chức, cá nhân thuê dán tờ rơi quảng cáo trái phép khắp mọi nơi, từ trạm chờ xe buýt, bờ tường đến cột điện, gốc cây, biển báo giao thông trên đường phô trung tâm Đà Nẵng nơi nào cũng có tờ rơi quảng cáo. Những tờ quảng cáo cho vay tiền, bán đất, cho thuê phòng vẫn tồn tại dày đặc, khiến đường phố trở nên lem luốc, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị của một thành phố lớn.

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang

Tờ rơi cho vay "nóng" dán trên trụ điện đường Lê Độ

Đặc biệt, các tờ rơi có nội dung "cho vay tiền" đang là chiu trò lừa bịp của những nhóm cho vay nặng lãi bất hợp pháp. Nếu như thủ tục vay vốn ở ngân hàng chặt chẽ và đầy đủ giấy tờ thì ở đây chỉ cần có chứng minh nhân dân là có thể vay được tiền. Theo nhận định về những khoản vay "nóng" kiểu tín dụng đen này, người vay phải chịu lãi suất rất cao, dao động trong khoảng 15-30%/tháng. Hệ lụy của tín dụng đen đang gây bất ổn xã hội.

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang

Tại tr5u tín hiện đèn giao thông trên đường Lê Duẩn cũng chật kín tờ rơi cho vay tiền

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết trong năm 2018, sở này đã đề nghị các nhà mạng cắt tổng cộng 602 thuê bao rao vặt, quảng cáo sai quy định. Quý 1-2019, Sở này đã đề nghị nhà mạng cắt 59 đầu số. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, quy trình để cắt thuê bao đi động được thực hiện khi Sở Văn hoá Thông tin, Phòng Văn hoá các quận, huyện trong quá trình kiểm tra phát hiện các số thuê bao rao vặt, quảng cáo sai quy định, các đơn vị này sẽ chụp hình lại đồng thời gửi công văn tới Thanh tra Sở đề nghị cắt các thuê bao trên theo quy định. Từ đó, Thanh tra Sở rà soát lại rồi đề nghị các nhà mạng cắt theo quy định. Sau 3 tháng kể từ ngày cắt thuê bao, nhà mạng sẽ bán lại số điện thoại trên.

Một số hình ảnh tờ rơi, quảng cáo nhếch nhác trên đường phố Đà Nẵng:

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang

Trên đường Lê Duẩn

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang

Đường Lê Độ

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang

Ngã 4 Trần Cao Vân- Tôn Thất Đạm

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang
nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang ‘Quả đấm thép’ 911 xử lý hàng chục giang hồ cho vay nặng lãi

Sau 1 tháng ra mắt, lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng xử lý 734 trường hợp vi phạm, trong đó có 14 đối ...

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho vay nặng lãi

Hoan mở công ty để che đậy việc cho các doanh nghiệp vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp tài sản.

nhech nhac to roi cho vay nang lai tran lan tren duong pho da nang Đường dây cho vay nặng lãi 6,5 tỷ đồng bị triệt phá

Trong sáu tháng hoạt động, đường dây tín dụng đen cho 135 người vay với số tiền 6,5 tỷ đồng, thu lãi 1,5 tỷ đồng.

Minh Thư- Thùy Nhiên- Thúy An- Thanh Yến

/ https://nld.com.vn