Người Mỹ trúng độc đắc 1,5 tỷ USD dành một phần làm từ thiện

Người trúng giải độc đắc của xổ số Mega Millions muốn dùng tiền thưởng để đóng góp cho xã hội nhưng vẫn lựa chọn giấu tên. 

nguoi my trung doc dac 15 ty usd danh mot phan lam tu thien

C.J. Patel, chủ cửa hàng tạp hóa bán ra chiếc vé trúng độc đắc 1,5 tỷ USD ở thành phố Simpsonville, bang South Carolina. Ảnh: The Greenville News

USA Today cho hay chủ nhân giải thưởng 1,5 tỷ USD của Mega Millions được xác định là một phụ nữ ở bang South Carolina. Theo thông cáo do luật sư đại diện đưa ra hôm 14/3, tháng 10 năm ngoái, bà đã ghé vào một tiệm tạp hóa tại thành phố Simpsonville và mua chiếc vé may mắn ở đó sau khi bị thu hút bởi tấm bảng quảng cáo về giải độc đắc kỷ lục.

Vào buổi sáng sau lễ quay số, khi biết mình là người trúng thưởng, người phụ nữ "hoàn toàn bị sốc và không tin được" rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bà chọn nhận luôn một lần gần 877,8 triệu USD và đây là số tiền thưởng lớn nhất mà một người giành được trong lịch sử xổ số Mỹ.

Người phụ nữ mới tuyên bố nhận giải cách đây vài tuần nhưng quyết định ẩn danh. Bà sẽ đóng góp một phần tiền thưởng cho các tổ chức từ thiện, trong đó có quỹ hỗ trợ các nạn nhân của bão Florence và lốc xoáy ở bang Alabama.

"Tôi nhận ra rằng vận may này đi kèm một trách nhiệm xã hội lớn lao và cho tôi cơ hội đặc biệt để hỗ trợ, đóng góp cho các quỹ từ thiện", bà nói.

Chủ tiệm tạp hóa KC Mart, nơi bán ra chiếc vé may mắn, cũng nhận được 50.000 USD tiền hoa hồng.

nguoi my trung doc dac 15 ty usd danh mot phan lam tu thien Trúng số độc đắc, người thợ xây tậu liền 6 siêu xe

Việc trúng giải độc đắc EuroMillions 76 triệu bảng Anh đã giúp Andrew Clark thỏa mãn ước mơ siêu xe bấy lâu của mình.

nguoi my trung doc dac 15 ty usd danh mot phan lam tu thien Trúng số độc đắc 1,5 tỉ USD nhờ nhường chỗ xếp hàng

Người duy nhất trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,5 tỉ USD trong đợt xổ số mùa thu năm ngoái đã chọn nhận ...