Thế giới 24h
14/12/2017 23:00[Infographic] Hàn Quốc lắp tên lửa không đối không cho \'người bảo vệ\' AH-64E
Lục quân Hàn Quốc cho biết sẽ điều 4 trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn Daecheon. Đây là lần đầu tiên các trực thăng tấn công Hàn Quốc sử dụng tên lửa đối không AIM-92 Stinger, Yonhap đưa tin.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mô tả AIM-92 là "vũ khí mạnh mẽ" nhờ khả năng tiêu diệt máy bay và phi cơ không người lái hoạt động ở độ cao thấp. Hệ thống Stinger ban đầu được Mỹ phát triển với vai trò là tên lửa phòng không vác vai, nhưng Seoul đã yêu cầu Washington bổ sung khả năng sử dụng loại vũ khí này cho trực thăng AH-64E. Mỗi trực thăng có thể mang 4 quả Stinger với tầm bắn tối đa khoảng 6 km.
Lục quân Hàn Quốc thành lập hai tiểu đoàn trực thăng tấn công, được biên chế tổng cộng 36 chiếc AH-64E hồi năm ngoái. Quá trình huấn luyện đã hoàn tất, cho phép lực lượng này đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào đầu năm 2018.
| |
| Trực thăng AH-64 do Mỹ sản xuất |
Phiên bản AH-64E Guardian biệt danh "người bảo vệ" là biến thể mạnh và mới nhất trong gia đình AH-64 Apache. Sự khác biệt giữa phiên bản AH-64E Guardian so với các phiên bản máy bay trực thăng tấn công Apache trước đó là việc sử dụng cánh quạt chính mới làm bằng vật liệu composite cho phép giảm thiểu tiếng động phát ra.
Bên cạnh đó, phiên bản AH-64E Guardian còn được trang bị động cơ mới T700-GE-701D mạnh hơn và các trang thiết bị điện tử hàng không tân tiến nhất, khung thân cũng được gia cố chắc chắn hơn. Nhờ những nâng cấp mới này, AH-64E Guardian có khả năng điều khiển các máy bay tác chiến không người lái (UAV) nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu.
Với khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 300km/h khi bay thấp, tầm hoạt động xa, AH-64E Guardian chính là “mối hiểm họa“ đối với bộ binh và các phương tiện cơ giới của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.
Trang bị vũ khí chính của máy bay AH-64E Guardian là một súng đại bác bắn nhanh 30mm điều khiển tích hợp qua mũ phi công, rocket Hydra 70. Tùy vào nhiệm vụ khác nhau, AH-64E Guardian có thể trang bị thêm tên lửa chống tăng có điều khiển AGM-114 Hellfire và các tên lửa “không đối không” AIM-92 Stinger hay AIM-9 Sidewinder.
|
| [Infographic] LRASM - 'Bàn tay quỷ biển' của Mỹ sẽ nhấn chìm chiến hạm đối phương Được coi là "Bàn tay quỷ biển" AGM-158C LRASM là loại tên lửa diệt hạm mới nhất và mạnh nhất hiện nay của không quân ... |
| [Infographic] Siêu hạm Mỹ Zumwalt "ngất" ngay trong chuyến hành trình đầu tiên trên biển Siêu khu trục lớp Zumwalt là chiếc tàu chiến siêu hiện đại mở ra một kỷ nguyên mới trong trang bị tàu chiến Mỹ, tuy ... |
- Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn' (29 phút trước)
- Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Trình Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 31/3 (1 giờ trước)
- Iran cảnh báo eo biển Hormuz không thể trở lại như cũ (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ to tiếng với tài xế taxi gây xôn xao (1 giờ trước)
- Khối tài sản nghìn tỷ đồng của cha con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang vừa bị bắt (2 giờ trước)
- Dấu mốc quan trọng trên chính trường Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng sau 5 tháng thi công (2 giờ trước)
- VN-Index vượt 1.710 điểm: Nhịp hồi sau cú sốc thành xu hướng? (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 18/3: Giảm tiếp về 5.000 USD/ounce (3 giờ trước)
![[Infographic] Hàn Quốc lắp tên lửa không đối không cho 'người bảo vệ' AH-64E infographic han quoc lap ten lua khong doi khong cho nguoi bao ve ah 64e](https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/hoale/122017/14/14/infographic-han-quoc-lap-ten-lua-khong-doi-khong-cho-nguoi-bao-ve-ah-64e-54-.2897.gif)
![[Infographic] Hàn Quốc lắp tên lửa không đối không cho 'người bảo vệ' AH-64E infographic han quoc lap ten lua khong doi khong cho nguoi bao ve ah 64e](https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/hoale/122017/14/14/infographic-han-quoc-lap-ten-lua-khong-doi-khong-cho-nguoi-bao-ve-ah-64e-55-.1818.jpg)