Hé lộ động cơ gây án của kẻ sát hại 2 du khách Việt ở Las Vegas

Trong một buổi họp báo vào ngày 6/6, cảnh sát Las Vegas đã công bố các hình ảnh của nghi phạm đã sát hại 2 du khách Việt tại khách sạn Circus Circus và nêu động cơ gây án của tên này.

Ngày 6/6, trong một buổi họp báo tại Sở cảnh sát Las Vegas, Trung úy Ray Spencer đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng trong việc tìm kiếm nghi phạm đã đâm chết 2 du khách Việt tại khách sạn Circus Circus hôm 1/6 vừa qua.

“Hai nạn nhân không đáng phải chịu những gì đã diễn ra. Chúng tôi muốn thấy công lý được thực thi với một gã đàn ông rất nguy hiểm và thấy hắn đứng trước vành móng ngựa”, ông Ray Spencer nói.

he lo dong co gay an cua ke sat hai 2 du khach viet o las vegas
Trung úy Ray Spencer, Sở cảnh sát Las Vegas, tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Trung úy Spencer đã thông tin một số diễn biến chính của vụ việc. Theo đó, 2 nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở trong cùng phòng khách sạn. Họ là thành viên của một nhóm du khách người Việt dự định tới Los Angeles để tham quan, song phút cuối 2 người này không xuất hiện.

“Sau hàng giờ đồng hồ xem video an ninh, chúng tôi đã xác định được nghi phạm là một nam giới. Người đàn ông được trông thấy bước vào thang máy vào khoảng 4 giờ sáng sau đó lên tầng trên. Sau đó, người này quay lại thang máy và đi xuống lúc 4 giờ 45 phút sáng. Lần này, anh ta mang theo chiếc ba lô mà chúng tôi tin là của nạn nhân nam”, sĩ quan cảnh sát cho biết.

“Chúng tôi tin rằng động cơ của vụ án mạng này là giết người cướp của”, Trung úy Spencer nhấn mạnh. Theo ông, trong quá trình trộm cắp, nghi phạm đã giáp mặt hai nạn nhân, do đó đã sát hại họ ngay tại phòng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết nghi phạm không dùng vũ lực để vào phòng mà chỉ đơn giản là mở cửa ra và bước vào.

Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da hơi ngăm đen, độ tuổi từ 25-30. Người này có một hình xăm ở sau lưng và có thể được nhìn thấy ngay dưới đường viền cổ áo.

Kẻ tình nghi mặc một chiếc áo phong cách bóng chày hai màu xanh dương và xám với logo ở mặt trước, cùng với một số chiếc quần thể thao Adidas màu đen với sọc trắng và giày đen.

Bất cứ ai có thông tin nào về vụ án và chia sẻ với cảnh sát sẽ được khách sạn Circus Circus tặng số tiền 10.000 USD.

Trước đó, hôm 1/6, thi thể của hai người Việt là Nghĩa Bội S., 38 tuổi, và Nguyên Lê Bá Kh., 30 tuổi, được tìm thấy trong phòng riêng, tại tầng 21 của khách sạn Circus Circus, Las Vegas.

Qua xác minh sơ bộ, 2 nạn nhân trong vụ việc là người của công ty Du lịch Triều Hảo. Bà S. là Giám đốc công ty, anh Kh. là nhân viên.

he lo dong co gay an cua ke sat hai 2 du khach viet o las vegas Xét xử vụ án bé gái 9 tuổi người Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm vẫn một mực chối tội

Theo chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Nhật Linh - bé gái 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản vào tháng 4.2017), đến hiện ...

he lo dong co gay an cua ke sat hai 2 du khach viet o las vegas Người Việt bị sát hại ở Vegas là giám đốc và nhân viên công ty du lịch

Cảnh sát Mỹ đã xác minh được danh tính hai du khách Việt Nam bị sát hại ở Las Vegas và hiện tiếp tục điều ...

he lo dong co gay an cua ke sat hai 2 du khach viet o las vegas Cặp đôi du khách người Việt bị đâm chết ở phòng khách sạn tại Los Angeles

Một cặp đôi khách du lịch người Việt Nam đã bị đâm chết tại phòng khách sạn Circus Circus tại Los Angeles, Mỹ.

/ http://www.nguoiduatin.vn