Giới giang hồ kinh doanh tín dụng đen núp bóng công ty tài chính

Giám đốc Công an Thanh Hóa cho hay người điều hành các tổ chức tín dụng đen đa phần có tiền án, tiền sự.

Sáng 13/12, báo cáo trước HĐND tỉnh Thanh Hoá về vấn nạn "tín dụng đen" núp bóng các công ty tài chính, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an tỉnh) cho hay hoạt động tín dụng trái pháp luật ngày càng gia tăng.

gioi giang ho kinh doanh tin dung den nup bong cong ty tai chinh

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tại phiên trả lời chất vấn sáng 13/12. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo ông Trung, Thanh Hoá có tới hơn 130 công ty tài chính và gần 790 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Đứng sau các tổ chức này là nhiều người từng có tiền án, tiền sự, côn đồ...

"Việc đòi nợ trái pháp luật thường gắn với các loại tội phạm phát sinh như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, đe doạ hoặc cố ý gây thương tích...", tướng Trung nói.

Năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 31 vụ và 88 nghi can liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen và xử phạt hành chính gần 100 vụ việc khác. Ngoài ra, công an các huyện thị, thành phố cũng xử lý hàng chục vụ án liên quan. Mới đây nhất, sau 4 tháng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh để triệt phá nhóm tín dụng đen lớn nhất nước liên quan Công ty Tài chính Nam Long.

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Nhân Đồng về giải pháp của ngành công an, tướng Trung cho hay cần nhiều cơ quan cùng vào cuộc và sự giúp đỡ của nhân dân. Người đứng đầu Công an Thanh Hóa thừa nhận, lực lượng công an có nơi, có thời điểm "chưa thực sự quyết liệt".

Trước nghi vấn "có tình trạng bảo kê, dung túng của công an hay không", ông Trung nói dù có dư luận song việc chứng minh là "khá khó khăn". Ông cam kết sẽ siết chặt kỷ luật, nếu phát hiện cán bộ trong ngành liên quan bảo kê tín dụng đen sẽ xử lý nghiêm.

Một trong những giải pháp mà người đứng đầu ngành công an tỉnh Thanh Hoá đưa ra là sẽ ra quân đồng bộ, quyết liệt. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh băn khoăn: "Liệu ngành công an có làm theo kiểu phong trào hay không". Tướng Trung đáp sẽ làm hết trách nhiệm, thường xuyên, liên tục.

Cũng trong phiên chất vấn sáng nay, còn nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng vỡ hụi, vỡ họ xảy ra ở các vùng nông thôn song ông Trung cho rằng, đại biểu hỏi "không đúng trọng tâm chủ đề" nên sẽ trả lời ở hội nghị khác.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá 17 diễn ra từ 11 đến 13/12. Trong ba ngày làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình về một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, số dư tạm ứng lớn; Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời chất vấn về tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở nhiều nơi, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giải trình về hoạt động tín dụng đen, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tỉnh...

Chiều 13/12, kỳ họp kết thúc.

/ https://vnexpress.net