Bình luận
31/12/2018 23:00Giá dầu hướng tới năm giảm đầu tiên kể từ 2015
Phiên giao dịch cuối cùng của năm, giá dầu đang trong xu hướng tăng, nhờ thị trường chứng khoán hồi phục và tín hiệu lạc quan trong giải quyết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Dầu Brent hiện tăng hơn 1% lên 53,78 USD một thùng. Trong khi đó, dầu WTI tăng 1% lên 45,83 USD.
Dù vậy, từ đầu năm, Brent đã mất gần 20%. 2 năm trước, giá dầu này đều đi lên. Tương tự, dầu thô Mỹ - WTI cũng giảm 24% trong năm 2018.
![]() |
Một máy bơm dầu hoạt động tại Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters
Diễn biến giá dầu gần đây theo sát thị trường chứng khoán. "Nhà đầu tư đang tìm món hời tại các thị trường có thanh khoản kém hơn. Nếu Trump giải quyết được vấn đề thương mại với Trung Quốc, nhu cầu được dự báo tăng vọt", Jonathan Barratt – Giám đốc đầu tư tại Probis Securities nhận xét.
Tổng thống Mỹ - Donald Trump cuối tuần trước cho biết đã có "một cuộc điện thoại dài và rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình. Ông cũng tuyên bố đàm phán thương mại đang có tiến triển lớn.
"Trung Quốc vẫn là khoản đặt cược tốt nhất với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bất kỳ điều gì tác động mạnh đến nước này đều sẽ kéo tụt tăng trưởng, từ đó giảm tiêu thụ dầu", Sukrit Vijayakar – Giám đốc hãng tư vấn năng lượng Trifecta giải thích.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng sức ép lên giá dầu hiện tại có thể giảm dần từ tháng 1/2019, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh giảm sản xuất. Đầu tháng này, OPEC, Nga và một số quốc gia khác đồng ý giảm bơm ra thị trường 1,2 triệu thùng mỗi ngày, bắt đầu từ tháng 1/2019, nhằm giảm dư cung và kéo giá lên. Các nước cũng chấp thuận "kéo dài thời gian giảm sản xuất để xem điều này có giúp giá tăng như đợt tháng 9 – tháng 10 năm nay hay không".
Nhập khẩu dầu từ Iran của các nước tiêu thụ lớn ở châu Á đã xuống thấp nhất hơn 5 năm trong tháng 11, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, con số này được ước tính nhích lên trong tháng 12, do Mỹ cho phép một số nước tiếp tục nhập dầu từ Iran mà không vi phạm lệnh trừng phạt. Dù vậy, đến tháng 5/2019, thời hạn tạm thời này sẽ hết hiệu lực.
"Chúng tôi dự báo giá dầu nhích nhẹ trong quý đầu năm tới, dù thị trường còn nhiều bất ổn có thể kéo giá xuống, như Brexit, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính sách tiền tệ của Mỹ và quan hệ Mỹ - Iran", Benjamin Lu Jiaxuan – nhà phân tích hàng hóa tại Phillip Futures nhận xét.
Hà Thu (theo Reuters)
| Khủng hoảng giá dầu dưới 40 USD/thùng đã cận kề
Giá dầu tiếp tục lao dốc cảnh báo cuộc khủng hoảng giá dầu dưới ngưỡng 40 USD/thùng có thể xảy ra. |
| Tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT là chuyên gia dầu khí
Ông Lê Hải An, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất - chuyên gia dầu khí vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ... |
| Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Dầu thô tăng mạnh sáng nay, do căng thẳng địa chính trị quanh vụ mất tích của nhà báo Arab Saudi làm dấy lên lo ... |
| Iran kêu gọi OPEC không làm theo yêu cầu hạ giá dầu của Trump
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran thúc giục các nước thành viên OPEC không cúi đầu trước "những lời đe dọa" từ Tổng thống Mỹ. |
Giá dầu
- Thực hư '16 năm không cầm quân' của HLV U20 Việt Nam (18:41)
- Giải thể doanh nghiệp tốn cả trăm triệu: Chuyên gia kiến nghị giải pháp (18:21)
- Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà (18:01)
- Du lịch phát triển tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng và phát huy hiệu quả chính sách tiền tệ (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (1 giờ trước)
- Thông tin về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Những khu dân cư nào thuộc diện di dời? (1 giờ trước)
- Xúc động clip 'cục vàng' đi mẫu giáo đã 3 ngày, ông vẫn dán mắt vào cửa lớp (2 giờ trước)
- Tăng lương hưu: Thêm điểm tựa cho tuổi già an yên (2 giờ trước)
- Vì sao sầu riêng tiền triệu luôn hút khách? (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp Quốc gia tạo nên sức mạnh của các nền kinh tế lớn: Đâu là bài học cho Việt Nam? (3 giờ trước)
