Đạo chích giả 'làm ma' khi trộm tranh quý

Cảnh sát Italia lập chiến dịch "Bắt ma" để truy tìm kẻ đeo mặt nạ đen, choàng khăn vải trắng khi đi ăn trộm.

Liên tiếp các vụ trộm tranh diễn ra tại Servizi alla Persona, khu nhà dành cho người cao tuổi tại thành phố Pavia, bắc Italia trong tháng 7-10. Cảnh sát trích xuất camera an ninh thấy tên trộm bịt kín mặt bằng mặt nạ trùm đầu màu đen và choàng tấm vải trắng to lên người trước khi ra tay.

Dù cố gắng che giấu thân phận, tên trộm vẫn để bị nhìn thấy khi mới bước vào cửa. Hắn cố giấu bức tranh ăn cắp dưới chiếc áo choàng rồi rời khỏi tòa nhà với dáng vẻ vội vàng, vướng víu. Tuy nhiên, nhiều cư dân đã nhìn thấy và báo cảnh sát.

dao chich gia lam ma khi trom tranh quy

Tên trộm cố giấu tranh dưới lớp khăn trắng.

Theo Dailymail, sau khi nhận tin báo, cảnh sát lập chiến dịch "Bắt ma" ("Operation Ghostbuster") để giải quyết vụ việc. Ngày 27/11, nghi phạm bị phát hiện.

Cảnh sát cho biết đạo chích là nhân viên bảo trì 50 tuổi, có vẻ đã cấu kết với một kẻ chuyên buôn lậu đồ cổ khét tiếng. Những bức tranh sơn dầu bị đánh cắp có nội dung tôn giáo, được vẽ vào thế kỷ 18 và rất có giá trị. Hiện, vật này đã được trả lại cho chủ sở hữu.

/ https://vnexpress.net