Thế giới 24h
08/01/2019 16:31Đàm phán Mỹ-Trung có thể đạt được kết quả nhờ người này
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc – trợ lý kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là người phụ trách các cuộc đối thoại của Bắc Kinh với Washington xuất hiện tại sự kiện, mặc dù rước đó không có thông tin ông sẽ trực tiếp tham gia cuộc đối thoại quan trọng này.
![]() |
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bước vào vòng đàm phán mới. (Ảnh: SCMP)
Phái đoàn Mỹ do phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu, không có mặt của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer.
Trong một bức ảnh được đăng trên mạng và được một số nguồn tin của SCMP xác nhận, có thể nhìn thấy ông Lưu đứng giữa một nhóm quan chức Trung Quốc bao gồm Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn và Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn.
Cả ông Chung và ông Vương đều có mặt khi lãnh đạo Mỹ - Trung đồng ý đình chiến thương mại 3 tháng tại Argentina hồi 1/12/2018.
Trong một bức ảnh khác, có thể thấy ít nhất 100 quan chức Trung Quốc đang ngồi trong phòng – một phái đoàn đông gấp đôi phái đoàn Mỹ. Có nhiều quan chức tham gia vào các cuộc đối thoại hơn những vòng đàm phán trước đó tại Bắc Kinh và Washington năm 2018. Các cuộc đối thoại dự kiến kết thúc ngày 8/1.
![]() |
Quan chức Mỹ - Trung đàm phán thương mại. (Ảnh: SCMP)
Theo Bloomberg, các cuộc đối thoại được thực hiện giữa những nhóm khác nhau về những lĩnh vực khác nhau như các biện pháp phi thuế quan, tài sản trí tuệ, nông nghiệp và công nghiệp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng không cập nhật tình hình đàm phán trong buổi họp báo thường kỳ chiều 7/1, nhưng nói Bắc Kinh “chân thành muốn giải quyết xung đột thương mại song phương với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.”
Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng việc ông Lưu tham gia đối thoại cho thấy thiện chí và cam kết của Bắc Kinh muốn đạt được thỏa thuận với Washington, và các cuộc đàm phán chi tiết sẽ diễn ra.
Theo thỏa thuận đình chiến thương mại, Mỹ - Trung đồng ý trong vòng 90 ngày kể từ 1/12/2018 sẽ đóng băng các lệnh trừng phạt và áp thuế, hướng đến các cuộc đối thoại song phương. Nếu hết thời hanh 90 đến hạn chót là ngày 1/3/2019 đàm phán bất thành, Mỹ có thể tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và áp thêm các gói thuế mới. Hiện hai bên đang còn 51 ngày đến thời hạn này.
| Tổng thống Trump: Kinh tế trì trệ khiến Trung Quốc phải đàm phán với Mỹ
Tổng thống Trump cho rằng sự trì trệ của nền kinh tế hiện tại buộc Bắc Kinh phải ngồi xuống đàm phán và đi tới ... |
| Người Trung Quốc kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple, mua Huawei
Sau vụ việc giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt, người tiêu dùng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay ... |
| Sau vụ Huawei, giới chức Mỹ-Trung lo lắng khi đi nước ngoài
Bên cạnh điều tra kỹ lại những thực thi với lệnh trừng phạt Iran, các nhà điều hành người Trung Quốc cũng lo lắng việc ... |
| Căng thẳng Mỹ-Trung sẽ "tràn sang năm 2019, chuyển thành đối đầu"
Chuyên gia quan hệ quốc tế Huang Jing tại Trường ĐH Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, cho rằng biển Đông vẫn là "mặt ... |
- Lãi suất cho vay tăng, khách hàng “thấm” áp lực chi phí vốn (09:40)
- El Nino 2026 mạnh lên bất thường (09:25)
- Giá vàng hôm nay 11-8: Tiếp tục tăng, hướng mốc 5.000 USD/ounce (09:20)
- Hình hài tuyến đường hơn 3.350 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng (1 giờ trước)
- Báo Nga: S-400 dùng chiến thuật lạ, hạ liên tiếp 24 máy bay Ukraine (1 giờ trước)
- HLV Federico Rampazzo và công thức tạo nên kỳ tích của bóng chuyền nam Việt Nam (1 giờ trước)
- Những đại gia kinh doanh lan đột biến một thời ‘hô mưa gọi gió’ giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ vẫn có khả năng leo thang xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Vì sao Lưu Bị trọng dụng Hoàng Trung, dè chừng Mã Siêu dù đều là hàng tướng? (10/08/26 21:03)
- Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng? (10/08/26 20:39)

