Chợ quê hối hả vào Rằm

Với người Việt, Tết Trung nguyên - Rằm tháng Bảy là một ngày lễ quan trọng trong năm “Cả năm được rằm tháng Bảy, cả thảy được rằm tháng Giêng”, nên từ ngày 14/7 âm lịch, khắp các chợ quê, nhà nhà đã đi chợ, mua sắm chuẩn bị đón Rằm.

cho que hoi ha vao ram
Ngay từ sáng sớm, đường về các chợ quê đã nhộn nhịp người đi chợ, sắm rằm. - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Một phụ nữ chở cau đi chợ sớm. - Ảnh: Huy Thư

cho que hoi ha vao ram

Chợ họp vào ngày 14 ngập tràn hàng hóa phục vụ nhu cầu ngày rằm, nhất là hàng hoa quả. Từ đầu cổng chợ, chuối đã phủ một màu vàng rộm. Trong ảnh: chuối ở chợ Cồn (Thanh Chương) - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Ngày thường, chuối chợ quê khá rẻ, nhưng ngày rằm, một nải chuối xấu nhất, giá cũng cao hơn 4 - 5 lần. Dù đắt hay rẻ, ai cũng cố mua cho được đủ số chuối để thờ. Trong ảnh: một người đàn ông đi chợ Rộ (Thanh Chương) sắm rằm, đang mua chuối - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Trầu cau là những thứ không thể thiếu trong lễ vật cúng rằm. Chợ cận rằm, hàng trầu cau đắt khách. - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Rằm tháng Bảy là dịp hàng mã bán chạy nhất trong năm. Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Những năm qua, nhu cầu tiêu thụ hoa tươi ở các chợ quê vào dịp rằm tháng Bảy cũng tăng cao, nhất là hoa cúc. Hàng hoa người chen chật như nêm. - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Do mâm cỗ ngày rằm không thể thiếu được xôi gà, nên dịp cận rằm, gà quê được nhiều người tìm mua. Gà cỗ là một trong những mặt hàng “nóng” của chợ rằm. - Ảnh: Huy Thư
cho que hoi ha vao ram
Trưa chợ, mọi người vẫn cố nán lại để mua thêm những thứ cần thiết cho ngày rằm. Trong ảnh: Một góc chợ Da (Thanh Chương) lúc đứng bóng. - Ảnh: Huy Thư

(http://www.baonghean.vn/xa-hoi/201709/cho-que-hoi-ha-vao-ram-2840506/)

Báo Nghệ An