Chỉ tại cái bằng… giả

Chiếc bằng giả giúp chủ “chui” vào bộ máy công quyền, làm ông nọ, bà kia, thành vấn nạn xã hội.

Đen: Đọc cái tít bài đã sướng: Bằng giả “ghế” thật và những cuộc bổ nhiệm thần tốc.

Đá: Sướng gì, đau mới đúng.

Đen: Phê phán cái giả dối, lươn lẹo là cần thiết. Nhưng vạch mặt kẻ sai, để “người trong bóng tối” run sợ mà sửa mình.

Đá: Bao nhiêu vụ cán bộ dùng bằng giả bị phát giác. Sao nhiều kẻ vẫn chưa biết sợ?

Đen: Họ biết nhưng vẫn xài vì nó đem lại quá nhiều bổng lộc chứ sao.

Đá: “Nó” giúp chủ “chui” vào bộ máy công quyền, làm ông nọ, bà kia, thành vấn nạn xã hội.

Đen: Có khi phải có chế tài “xử” cái bằng mới “đúng người đúng tội”.

chi tai cai bang gia

Đá: Hả? Ông nói thiệt hay đùa?

Đen: Ai dám đùa chuyện tày đình. Cái giả làm sa ngã cán bộ. Nếu không có nó, đâu đến nỗi.

Đá: Đến cả Thượng tá quân đội nó cũng chẳng tha.

Đen: Ờ, ông Đinh Ngọc Hệ, nguyên Thượng tá quân đội cũng “dính”, đang bị pháp luật xử lý.

Đá: Ông này mua bảng điểm, mua bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân… giả.

Đen: Đấy, ông thấy chưa? Tôi nói cấm có sai. Tất cả do thằng “giả” mà ra.

Đá: “Nó” lại vừa “hại” ông Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai).

Đen: Vị này từng bị thi hành kỷ luật khiển trách? Giờ lại bị phát hiện có hành vi sử dụng bằng đại học giả mới căng.

Đá: Khi người “gác cổng” cũng rứa, thiên hạ chỉ còn nước “bó tay”.

Đen: Trước, ông Nguyễn Xuân Anh “ngã ngựa” xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 1 nguyên nhân “kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực”.

Đá: Bằng giả giúp bổ nhiệm, nâng lương, phong quân hàm…trái quy định.

Đen: “Công năng” của nó kinh chưa. Phải lên án thật mạnh vào.

Đá: Bởi ngoài mục đích có vị trí ngon, bổng lộc nhiều, chủ “bằng giả” còn tự tạo cho mình uy tín giả thông qua vỏ bọc bằng cấp.

Đen: Vậy theo ông, phải làm sao để triệt?

Đá: Giải quyết từ gốc. Giáo dục, tuyên truyền cán bộ trong bộ máy công quyền đề cao ý thức tự trọng, liêm sỉ, có động cơ phấn đấu lành mạnh.

Đen: Học thật, bằng thật, làm thật, kết quả thật, uy tín thật!

chi tai cai bang gia Bằng giả ‘ghế’ thật và những cuộc bổ nhiệm thần tốc

Người chạy bằng cấp ngoài mục đích có chỗ làm tốt, vị trí ngon, bổng lộc nhiều, còn tự tạo cho mình một uy tín ...

chi tai cai bang gia Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" dùng bằng giả để thăng tiến

Ông Đinh Ngọc Hệ (Út \'Trọc\') nhiều lần sử dụng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học giả trong việc nâng lương, bổ nhiệm, ...

/ nguoiduatin.vn