Thế giới 24h
15/06/2018 23:49Australia "dậy sóng" vì hình ảnh quân đội treo cờ Đức Quốc xã
Hình ảnh gây tranh cãi.
Hình ảnh xe quân sự của Australia treo lá cờ biểu tượng của Đức Quốc xã trong một cuộc hành quân ở Afghanistan đã dấy lên làn sóng giận dữ trong vài ngày qua, theo AFP.
Trong một tuyên bố hôm 14/6, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã xác nhận hình ảnh trên và gọi đây là một hành động "hoàn toàn không thể chấp nhận".
Theo đó, đài truyền hình quốc gia ABC đã đăng tải một bức ảnh vào năm 2007 và trích dẫn một nguồn tin quốc phòng nói rằng, đây là một trò đùa thay vì là bằng chứng cho những gì gọi là chủ nghĩa phát xít mới trỗi dậy.
Tuy nhiên, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết, treo lá cờ Đức Quốc xã là hành vi "hoàn toàn sai trái".
"Hoàn toàn sai và hoàn toàn không thể chấp nhận", người đứng đầu Australia bày tỏ thái độ, đồng thời nói "vụ việc đã được báo cáo cho các quan chức vào năm 2007 và lá cờ đã được gỡ bỏ, các cá nhân liên quan đã bị xử lý kỷ luật".
Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết, lá cờ đã được treo lên một thời gian ngắn và ngay lập tức đã bị phá hủy. Những người liên quan đã được đào tạo lại về nhận thức từ đầu.
Các lực lượng Australia đã hoạt động ở Afghanistan trong các vai trò khác nhau kể từ năm 2001, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Khoảng 900 quân nhân của Australia hoạt động vào năm 2007, chủ yếu ở các tỉnh Uruzgan và Kandahar.
Bức ảnh gây tranh cãi trên được đưa ra khi những hành động của các lực lượng đặc biệt của Australia tại Afghanistan đang bị kiểm soát chặt chẽ.
Đầu tháng này, một báo cáo quốc phòng bí mật thu được bởi phương tiện truyền thông địa phương mô tả lực lượng của Australia "hoàn toàn thiếu trách nhiệm" trong các hoạt động quân sự và cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh.
Đáp lại, các nhà chức trách Australia đang mở một cuộc điều tra về cáo buộc này. Cho đến thời điểm hiện tại, có khoảng 300 nhân viên quốc phòng Australia vẫn còn ở Afghanistan.
| Ám ảnh số phận bé gái bị Đức quốc xã giết hại
Năm 1943, một bé gái Ba Lan 14 tuổi có tên Czesława Kwoka bị Đức quốc xã giết hại ở trại tập trung Auschwitz khét ... |
| Người tình Hitler: Cô gái mộng mơ hay ác quỷ Đức Quốc Xã?
Trong cuốn sách “Eva Braun: Cuộc đời với Hitler” được xuất bản năm 2011, tác giả Heike G. Gortemaker đã vẽ lên 1 bức chân ... |
| Bằng chứng Hitler trốn ở Nam Mỹ sau Thế chiến 2?
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA từng nhận được thông tin Adolf Hitler có mặt ở Colombia, 10 năm sau khi trùm phát ... |
- Nhiều quốc gia giảm tiêu thụ năng lượng: Linh hoạt chủ động thích ứng (14:44)
- Nhà nước “mở lối” cho sản phẩm công nghệ Việt (14:26)
- Lầu Năm Góc: 140 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu (14:19)
- Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử (14:01)
- Iran tấn công Mỹ - Israel 'dữ dội nhất' từ trước đấy nay (1 giờ trước)
- Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện (2 giờ trước)
- FIFA: World Cup sẽ diễn ra đúng kế hoạch bất chấp xung đột Trung Đông (2 giờ trước)
- EU chấp thuận khôi phục đường ống dẫn dầu Nga sang Slovakia (3 giờ trước)
- Giá vàng “đội” tiếp 1 triệu đồng, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người (4 giờ trước)