Xã hội
01/09/2020 17:07Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt
![]() |
| Ngành du lịch yêu cầu chủ sở hữu dời toàn bộ bức tượng dị hợm này ra khỏi Đà Lạt. Ảnh: NVCC |
Sáng 1.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa kiểm tra số tượng “đội quân đất nung” mà ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group, đưa từ Bình Dương về Đà Lạt trước đó.
Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch cho biết, tại buổi làm việc, ông Ngô Quang Phúc thừa nhận số tượng trên mua dưới khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) rồi tập kết về Đà Lạt để triển khai một số hoạt động của ông này.
![]() |
| Ông Phúc mua tượng từ khu du lịch Đại Nam rồi vận chuyển lên Đà Lạt. Ảnh: NVCC |
“Tại thời điểm kiểm tra, ông Phúc chưa được cấp phép về các dự án liên quan đến số tượng này nên chúng tôi thống nhất việc yêu cầu chuyển số tượng này về chỗ cũ” - bà Nguyễn Thị Nguyên thông tin.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh tượng quân lính thời phong kiến được chất lên xe tải và chở về TP. Đà Lạt.
![]() |
| Toàn bộ số tượng sẽ được đưa ra khỏi Đà Lạt. Ảnh: NVCC |
Các tượng này được phủ một lớp màu vàng, đỏ. Hình ảnh này làm người ta liên tưởng đến "đội quân đất nung" có nguồn gốc ở Trung Quốc.
Nhiều ý kiến đề nghị cần loại bỏ những hình ảnh phản cảm, dị hợm trong các khu du lịch ở Đà Lạt bởi, nó không đại diện cho văn hóa bản địa hay văn hóa dân tộc mà đã bị lai căng, pha tạp.
Hơn nữa, việc đặt những bức tượng dị hợm này chưa được sự ngành văn hóa thẩm định và cấp phép.
Trả lời với Báo Lao Động, ông Ngô Quang Phúc cho biết, ông mua những bức tượng này với mục đích cá nhân, không phải đại diện cho công ty.
Trước thông tin cho rằng Liên Minh Group mua những bức tượng này để xây dựng một khu du lịch mô phỏng di tích bên Trung Quốc, ông Phúc nói: "Người nói tôi đi xây trường thành Trung Quốc là huyên thuyên!”.
| Đây không phải là lần đầu tiên Liên Minh Group bị dư luận phản ứng. Trước đó Liên Minh Group từng đặt những hình thù kỳ quái trong một khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma tại huyện Lạc Dương. Tại đây, chủ đầu tư đặt nhiều hình tượng ma quái, phản cảm khiến dư luận bất bình. |
| Khu du lịch Quỷ Núi tạm đóng cửa
Gặp phải nhiều ý kiến trái chiều sau hơn một tuần đón khách, khu du lịch Quỷ Núi đóng cửa để sửa chữa những hạng ... |
| Phát hiện đội quân đất nung phiên bản tí hon đầy bí ẩn
Không chỉ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng mới có các chiến binh đất nung bảo vệ, mà mới đây, một đội quân đất nung ... |
- Chào mừng Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026, săn vé 0 đồng cùng Vietjet (16/10/26 21:15)
- Hơn 1.000 năm trước, người Trung Quốc viết gì trong 'thư trả tự do cho vợ'? (16/10/26 21:04)
- Cao thủ Trung Quốc đánh nửa hiệp hạ võ sĩ Anh, là nguyên mẫu của Trần Chân (16/10/26 20:40)
- 'Ác nữ màn ảnh' từng đi bán quần áo vì tai tiếng, U50 sống độc thân sang chảnh (16/10/26 20:21)
- Nhan sắc mỹ nhân người Tày đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV (16/10/26 20:02)
- 'Cày' 14 tiếng mỗi ngày để trả nợ mua nhà, về đến cửa bị trách 'chồng vô tâm' (16/10/26 19:40)
- Cách uống sữa hỗ trợ người già bổ sung canxi và ngủ ngon giấc (16/10/26 19:21)
- Những “thành phố bơi” - cách định hình lại mối quan hệ giữa con người với các dòng sông (16/10/26 19:00)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 (16/10/26 17:46)
- Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về (16/10/26 17:43)


