Có thể bạn chưa biết
13/04/2019 23:00Phát hiện đội quân đất nung phiên bản tí hon đầy bí ẩn
Theo các nhà các nhà khảo cổ, đội quân đất nung mới được tìm thấy trong mộ của một miệng hố cổ, gồm những cỗ xe được sắp đặt cẩn thận và tượng kỵ binh, bộ binh, nhạc công và chòi canh. Tượng binh sĩ trông giống hệt Đội quân Đất nung bảo vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhưng là phiên bản thu nhỏ.
Như đã biết, đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lên đến hơn 8.000 người, có kích thước như người thật, được chế tác tinh xảo, độc đáo trong từng chi tiết. Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời vào năm 210 trước CN, nhà Tần cũng nhanh chóng sụp đổ, nhường chỗ cho nhà Hán.
Một số hoàng đế nhà Hán tiếp tục xây dựng hố chôn với đội quân đất nung để mai táng theo khi họ chết, nhưng những binh lính nhỏ hơn nhiều. Những binh lính trong đội quân mới phát hiện cũng vậy, vô cùng nhỏ.
|
Ở phần phía nam của miệng hố chứa đầu kỵ binh và xe ngựa, cùng với mô hình tháp canh chỉ cao có 140cm. Ở chính giữa miệng hố, khoảng 300 bộ binh đứng gác theo bố cục hình vuông. Phần phía bắc của miệng hố có mô hình rạp hát cùng tượng nhạc công nhỏ.
Nhóm khảo cổ cho biết: "Hình dạng và quy mô của miệng hố chỉ ra đây là công trình kèm theo một khu mai táng lớn. Các phương tiện, kỵ binh và bộ binh sắp xếp theo hình vuông dành cho chôn cất vua chúa, công thần hoặc hoàng tử".
|
Dựa theo thiết kế của những đồ tạo tác tìm thấy, nhóm khảo cổ cho rằng hố chôn được đào cách đây khoảng 2.100 năm, tức khoảng một thế kỷ sau khi đội quân đất nung ra đời.
Và tính theo niên đại, kích thước cũng như vị trí hố chôn, các nhà khảo cổ cho rằng đội quân này được chế tạo cho Tề Hoài vương Lưu Hoành, con trai thứ hai của Hán Vũ Đế (trị vì năm 141 - 87 trước CN).
Lưu Hoành sống ở thủ đô nước Tề, nay là phía bắc trấn Lâm Truy thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông qua đời vào năm 110 trước CN.
Theo ghi chép trong lịch sử, Lưu Hoành được phong làm vua nước Tề ở tuổi khá trẻ nhưng ông không may chết sớm khi chưa có con nối dõi. Không lâu sau khi Lưu Hoành mất, một ngôi sao chổi xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc, theo sử gia cổ đại Ban Cố.
Nếu hố chôn và đội quân đất nung dùng để bảo vệ Lưu Hồng hoặc thành viên hoàng tộc khác ở thế giới bên kia, chắc chắn có một ngôi mộ nằm gần đó.
Những người già trong vùng từng mô tả về gò đất dễ nhận biết cao khoảng 4m gần hố chôn. Vào thập niên 1960 - 1970, công nhân đã san bằng gò đất để mở rộng tuyến đường sắt Giao Nam - Tế Nam.
| Vệ binh Cách mạng Iran - đội quân quyền lực bị Mỹ coi là khủng bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo không chỉ bảo vệ an ninh mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực chiến lược của ... |
| Vì sao không vào nhà thầy lang, lãnh đạo Đội quản lý thị trường ở Nghệ An vẫn bị đình chỉ công tác? Mặc dù không đi cùng nhóm cán bộ nghi vào nhà thầy lang tống tiền, nhưng Đội phó Đội Quản lý thị trường (QLTT) số ... |
- Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên (16:22)
- Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu (16:09)
- Hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang bị phạt 25 triệu/người (38 phút trước)
- Nhiều đoạn tuyến quốc lộ phía Bắc bị sạt lở, mất an toàn giao thông (1 giờ trước)
- Máy bay "cây nhà lá vườn" của Trung Quốc lần đầu khai thác đường bay quốc tế thường kỳ (1 giờ trước)
- Người trẻ và “văn hóa concert” tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Định mệnh 'dàn xếp' chung kết World Cup 2026: Messi trở lại nơi từng gục ngã (2 giờ trước)
- Chân dung Bác Hồ qua báo cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ năm 1954 (2 giờ trước)
- Tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 người không qua khỏi (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup (2 giờ trước)