Quốc tế
25/06/2026 17:01Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu
Tây Âu đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Tại Italia, Bộ Y tế nước này ngày 24-6 đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đối với 16 thành phố, từ Florence và Milan đến Rome, Turin và Verona.
Cùng ngày, Anh ghi nhận nhiệt độ lên đến 35,7 độ C, phá vỡ kỷ lục ở mùa hè năm 1976, trong khi nhiệt độ tại Tây Nam nước Pháp chạm ngưỡng 44,3 độ C, cũng là mức cao nhất so với thống kê cách đây gần 80 năm.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, dẫn đến nguy cơ xảy ra những đợt nắng nóng kéo dài.

Trong tuyên bố ngày 24-6, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã xác nhận, nhiệt độ trên khắp châu Âu đang tăng với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm tăng khả năng và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, người đứng đầu cơ quan y tế lớn nhất thế giới khuyến nghị các quốc gia châu Âu ưu tiên đầu tư vào năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các hệ thống y tế, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và ngăn chặn mọi nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng khí hậu.
Giới khoa học nhận định, tình trạng biến đổi khí hậu liên quan đến các hoạt động của con người đang trầm trọng hóa những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt. Một nghiên cứu khoa học vừa được công bố cũng cho thấy nhiệt độ hiện tại có thể sẽ thấp hơn từ 2 đến 4 độ C nếu không chịu tác động của biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) Jim Skea cho biết, tình trạng nắng nóng kỷ lục đang xảy ra tại châu Âu vẫn chưa vượt dự báo của cơ quan này. Tuy nhiên, một số khu vực đã ghi nhận tác động vượt dự kiến, với ít nhất 94 triệu người dân châu Âu nhiều khả năng phải hứng chịu đợt nắng nóng trên 35 độ C, chủ yếu tại Pháp và Tây Ban Nha.
Theo WHO, những đợt nắng nóng cực đoan có nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ tử vong cấp tính, điển hình như con số 70.000 người ở châu Âu tử vong trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8-2003.
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (22 phút trước)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (43 phút trước)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (1 giờ trước)
- Cả nước bước vào giai đoạn nắng nóng hơn trung bình nhiều năm (1 giờ trước)
- Thói quen yêu thích ngày nắng nóng vô tình là ‘ngòi nổ’ kích hoạt cơn đột quỵ (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT: Dự kiến sẽ giao các trường đại học tự phong giáo sư, phó giáo sư (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng sinh học về dưới 20.000 đồng/lít (2 giờ trước)