Có thể bạn chưa biết
15/12/2018 20:31Ý nghĩa quốc kỳ của Malaysia - đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết tối nay
![]() |
Ý nghĩa quốc kỳ Malaysia
Quốc kỳ của Malaysia hình chữ nhật với nền trắng và 14 sọc đỏ cùng một hình vuông xanh đậm bên góc trái trên cùng. Những đường sọc đỏ đại diện cho 13 tiểu bang và lãnh thổ liên bang của Kuala Lumpur, Labuan và Putra Jaya. Bên trong hình vuông, sắc xanh tượng trưng cho sự hài hòa của người dân Malaysia, còn mặt trăng màu vàng đại diện cho đạo Hồi của nước này. Ngôi sao vàng với 14 góc nhọn tượng trưng cho 14 bang và lãnh thổ của đất nước này.
Nguồn gốc quốc kỳ Malaysia
Năm 1947, một kiến trúc sư tên Mohamed Hamzah đã tham gia một thi thiết kế quốc kỳ Malaysia. Với những ảnh hưởng từ các thiết kế cờ của công ty Đông Ấn Anh với quốc kỳ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, anh đã cho ra đời lá cờ ẩn chứa thông điệp về đất nước Malaysia. Bằng việc bỏ phiếu, thiết kế lá cờ của Mohamed Hamzah đã vượt qua tác phẩm của 373 người khác và được đưa vào ứng dụng.
![]() |
Theo nhiều người, cờ của Malaysia có những điểm tương đồng với quốc kỳ của Mỹ nhưng điều này có lẽ là do ngẫu nhiên. Malaysia treo quốc kỳ lần đầu vào 16 tháng 9 năm 1963. Sau tuyên bố của Liên bang Malaya, Bắc Borneo (Sabah), Sarawak và Singapore, quốc kỳ của Malaysia được công nhận. Cựu Thủ tướng Malaysia là Mahathir Mohammad đã yêu cầu nước này đặt tên cho quốc kỳ vào năm 1997. Công chúng đã chọn tên “Jalur Gemilang” hay còn gọi là “Stripes of Glory” trong tiếng Anh.
Ngôi sao trên quốc cờ của Malaysia ban đầu chỉ có 11 góc nhọn. Nhưng từ khi có thêm Sabah, Sarawak và Singapore gia nhập Malaya thì ngôi sao được thiết kế thành 14 góc nhọn. Tuy nhiên, vào năm vào năm 1965, Singapore rời Malaysia trở thành một quốc gia độc lập. Một thập kỷ sau, Kuala Lumpur trở thành Lãnh thổ Liên bang cùng với Labuan và Putra Jaya. Góc nhọn thứ 14 trên ngôi sao quốc kỳ được cho là tượng trưng cho Chính phủ Liên bang chứ không phải là bất kỳ lãnh thổ riêng lẻ nào.
Những lá cờ khác ở Malaysia
Malaysia có 13 bang và mỗi bang lại có 1 lá cờ riêng. Vì thế không có gì lạ khi bạn bắt gặp những lá cờ khác nhau ở những địa điểm trên lãnh thổ Malaysia. Điều đáng chú ý là cờ riêng của bang luôn treo song song cùng quốc kỳ. Bang Sabah được khen ngợi nhiều nhất với lá cờ có hình núi Kinabalu trên nền màu xanh nhạt.
![]() |
- Tưởng ngáy khi ngủ là bình thường, không ngờ tim phải 'gồng mình' mỗi đêm (15:02)
- Đông Nam Á “gồng mình” trước mùa bão khắc nghiệt (49 phút trước)
- Bán hàng online: Đừng để sai sót thuế thành rủi ro lớn (1 giờ trước)
- Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng (1 giờ trước)
- Săn mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm: Cận cảnh những vệt sáng xé màn đêm (2 giờ trước)
- Bộ Công an cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV) (3 giờ trước)
- Máy bay nội địa của Trung Quốc lần đầu bay thương mại quốc tế hiện đại cỡ nào? (3 giờ trước)
- Bầu trời Tây Ban Nha đổi màu ngoạn mục khi nhật thực toàn phần xuất hiện (3 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 khi lạm phát tiếp tục giảm tốc? (4 giờ trước)
- Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ (4 giờ trước)


