Chuyện đời - Chuyện người
15/12/2020 21:35Xót xa người phụ nữ không thể li hôn dù bị chồng đánh suốt 40 năm
Trang Global Times mới đây đưa tin về vụ một người phụ nữ họ Li ở Thiểm Tây, Trung Quốc bị tòa án từ chối xét xử việc ly hôn dù bà bị chồng đánh mắng suốt 40 năm qua. Bản án được công khai trên trang China Judgement Online cho thấy, bà Li và chồng kết hôn vào năm 1980.
Cuộc sống sau hôn nhân không còn màu hồng như bà Li vẫn nghĩ, thay vào đó, chồng bà “lộ mặt” là một kẻ vũ phu, thường xuyên đánh và mắng chửi bà. Dù vậy, nghĩ tới 3 đứa con, bà nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng.
Nỗi đau khổ và tổn thương tích tụ ngày qua ngày, tới khi không thể chịu đựng thêm nữa, bà Li quyết định nộp đơn ly hôn chồng với lý do tình cảm vợ chồng rạn nứt. Quyết định của bà vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người chồng họ Yang.
Ông Yang quyết không đồng ý chia tay với bà, cho rằng ông ta dù có sai nhưng “chuyện vợ chồng già đùa nhau là bình thường”. Người đàn ông này cũng nhấn mạnh rằng bản thân chưa bao giờ lừa dối vợ, mong bà cho ông cơ hội để thay đổi.
|
|
|
Chồng bà Li quyết không ly hôn, mong có thêm cơ hội để sửa đổi. Ảnh minh họa |
Về phía tòa án quận nơi bà Li nộp đơn ly hôn, thẩm phán từ chối yêu cầu ly hôn của bà với lý do bà nên biết trận trọng hạnh phúc khó tìm trong những năm tháng tuổi xế chiều. Vị thẩm phán này còn cho hay, gia đình bà vẫn có thể hạnh phúc nếu mọi người trong nhà biết tha thứ cho nhau, giao tiếp nhiều hơn để hiểu nhau hơn.
“Miễn là họ có thể hiểu nhau, trân trọng nhau, tăng cường giao tiếp và giải quyết những mâu thuẫn đang tồn tại, họ vẫn có thể là một gia đình hòa thuận và hạnh phúc", thẩm phán nói.
Biết về vụ ly hôn không thành của bà Li, cộng đồng mạng đã “nổ” ra cuộc tranh cãi gay gắt trên Weibo. Đa số mọi người đều cho bà Li hoàn toàn có quyền ly hôn, phán quyết của tòa không thể chấp nhận được.
Nhiều người nhận định phán quyết về vụ việc của bà Li cùng chính sách “ly hôn tạm thời” có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 tới đây có khả năng sẽ khiến những cô gái trẻ trở nên cẩn trọng hơn đối với việc kết hôn.
Được biết, trước tỷ lệ ly hôn tăng cao trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa ra chính sách ly hôn mới được gọi là “ly hôn tạm thời”. Với chính sách này, các cặp đôi phải chờ một tháng mới có thể nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Khoảng thời gian 1 tháng được coi là thời gian “hạ nhiệt mối quan hệ”. Vụ ly hôn có thể bị hủy bỏ khi một trong hai bên thay đổi ý định trong thời gian “hạ nhiệt” hoặc không xuất hiện sau khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, chính sách “hạ nhiệt” này chỉ áp dụng với những trường hợp ly hôn dân sự, còn các vụ ly hôn liên quan tới bạo lực gia đình thường được giải quyết thông qua các vụ kiện.
Đinh Kim (T/h)
- Xoá bỏ nghịch lý giá hàng hóa “lên nhanh xuống chậm” (15:39)
- Kiếm 60 triệu/tháng để 'sống rực rỡ', cô gái trẻ nhập viện với danh sách bệnh dài (15:20)
- Báo Malaysia thúc giục đội nhà 'đòi món nợ' thua đậm U17 Việt Nam (15:17)
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95 dưới 23.000 đồng, diesel dưới 27.000 đồng/lít (15:00)
- Ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh trên 1 tỷ, mức nào công bằng với người ăn lương? (42 phút trước)
- Xung đột Trung Đông củng cố vị thế USD toàn cầu (1 giờ trước)
- 5 thói quen tưởng vô hại dễ thành 'đòn bẩy' kích hoạt cơn đột quỵ (1 giờ trước)
- Hầu hết chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch kín chỗ dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Quan chức Indonesia đề xuất rồi rút lại ý tưởng thu phí ở eo biển Malacca (2 giờ trước)
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (3 giờ trước)
