Phong trào ẩn, xoá ảnh đại diện được nhiều người lan truyền nhằm đối phó với việc Facebook rà quét tài khoản ảo (clone) hoặc tránh bị mất tài khoản do "hacker tấn công". Chuyên gia cho hay, đây là tin giả khiến người dùng hoang mang.
Vài ngày nay, nhiều tài khoản cá nhân, trong đó có cả tài khoản kinh doanh online, đã tạm xoá ảnh đại diện (avatar) của mình, sau khi cho rằng đây là giải pháp tạm ứng phó trước việc bị report (báo cáo) và bị Facebook quét ảnh.
Phong trào ẩn, xoá ảnh này được nhiều người dùng lan truyền nhằm đối phó với chiến dịch Facebook rà quét tài khoản ảo (clone); hoặc để tránh bị mất tài khoản do "hacker tấn công". Chuyên gia cho biết, đây là tin giả, khiến người dùng hoang mang.
Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, nhà sáng lập Dự án chống lừa đảo, người dùng không phải xoá avatar tài khoản cá nhân. Thay vào đó, cần dùng ảnh đại diện rõ ràng, không dính bản quyền.
Thêm nữa, tài khoản cá nhân không có avatar dễ bị Facebook đánh giá là tài khoản ảo (clone) làm gia tăng nguy cơ bị nhà cung cấp rà quét, xoá hoặc hạn chế sử dụng và bị kacker chiếm đoạt
Người dùng cần hiểu đúng về việc Facebook gỡ ảnh. Facebook thường gỡ ảnh trước, cho kháng nghị sau để tránh rủi ro pháp lý. Việc avatar, ảnh bìa bị gỡ không đồng nghĩa bị hack. Vì không có chuyện tự nhiên bị report hàng loạt nếu không có lý do, thường là do page tham gia vào các hoạt động: Tống tiền, bán dịch vụ bảo kê - khôi phục page; chơi xấu đối thủ làm page mất logo, mất uy tín; thực hiện report hàng loạt…
Người dùng bình thường không cần hoang mang, vì đa số tài khoản bị report là do mâu thuẫn, bị ghét, hoặc bị thuê đánh có chủ đích. “Do vậy việc ẩn hay xoá avatar không phải là giải pháp”, chuyên gia Ngô Minh Hiếu nói.
Được biết, trên Downdetector, công cụ chuyên theo dõi lỗi của các nền tảng lớn, không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến lỗ hổng của Facebook được ghi nhận. Trang chủ của Meta cũng không có thông báo về việc mạng xã hội Facebook thực hiện đợt truy quét tài khoản ảo.