Khoa học - Công nghệ
14/01/2025 16:40Xiaomi vượt Samsung và Apple, thành hãng smartphone tăng trưởng nhanh nhất 2024
Theo báo cáo của Counterpoint Research, Xiaomi đã giành được danh hiệu nhà sản xuất điện thoại thông minh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất năm 2024. Thị phần toàn cầu theo năm (YoY) của hãng tăng trưởng 1%, vượt qua Samsung và Apple khi cả hai đều chứng kiến sự sụt giảm thị phần khi so sánh với năm 2023.
2024 là năm khá tuyệt vời đối với các nhà sản xuất điện thoại, đặc biệt là khi xét đến việc 2023 là năm có doanh số bán điện thoại thông minh thấp nhất trong một thập kỷ. Cụ thể, theo Counterpoint Research, thị trường toàn cầu tăng trưởng 4% vào năm 2024.
Thị phần bán ra của điện thoại thông minh toàn cầu từ năm 2022 đến năm 2024 (Nguồn ảnh: Counterpoint Research)
Điều khá thú vị là Xiaomi đạt được thành công như vậy mà không cần có nhiều sự hiện diện tại Mỹ - một trong những thị trường lớn nhất toàn cầu. Sự tăng trưởng này cũng nhấn mạnh kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ của Xiaomi hướng đến các thị trường như châu Á, châu Phi và châu Âu đang phát huy hiệu quả.
Counterpoint Research lưu ý việc Xiaomi đẩy mạnh vào phân khúc cao cấp và tập trung vào các chiến dịch tiếp thị sáng tạo cũng góp phần cho sự tăng trưởng.
Đối với Apple và Samsung, ngay cả khi không thấy bất kỳ sự tăng trưởng nào trong năm 2024, cả hai vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Samsung có thị phần toàn cầu lớn nhất năm 2024, chiếm 19% tổng số. Trong khi đó, Apple có 18% thị phần. Tuy nhiên, cả hai đều giảm 1% nếu xem xét mức tăng trưởng theo năm.
Bên cạnh việc chia sẻ báo cáo về thị phần bán ra từ năm 2022 - 2024, Counterpoint Research cũng nhận định một số thông tin về các điện thoại tầm trung sắp ra mắt. Công ty tin rằng AI tạo sinh sẽ trở thành chuẩn mực cho các thiết bị này, dự đoán 9 trong số 10 điện thoại trong phạm vi giá 250 USD trở lên sẽ đi kèm với phần cứng có khả năng hỗ trợ AI thế hệ mới vào năm 2028.
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (50 phút trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (1 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (1 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (1 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (2 giờ trước)
- Nhân lực chất lượng cao - “hạ tầng mềm”đón FDI thế hệ mới (2 giờ trước)
- Giá bạc tiếp tục phục hồi: Liệu đã tạo đáy? (2 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ Argentina, Tây Ban Nha ẩu đả sau chung kết World Cup 2026? (3 giờ trước)