Xẻ núi xây dựng công trình tâm linh hơn 800 tỷ đồng gần cột cờ Lũng Cú, Hà Giang

Ngoài việc xẻ núi, để xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú Hà Giang, 101 ngôi mộ ở thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú được vận động di dời.

Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú trên diện tích quy hoạch 75ha đang được triển khai tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dự án này gồm 4 hạng mục: Khu tâm linh, khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng, khu cột cờ, khu đặt đại tượng Phật.

Trong đó, 2 hạng mục chính là khu tâm linh chùa Lũng Cú rộng 70,5ha và khu đại tượng Phật diện tích 4,5ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 800 tỷ đồng.

Đến nay, hạng mục chùa xây dựng được 6-7 tòa nhà. Con đường rộng 33m, dài 1,7km qua cánh đồng vào chùa hoàn tất phần giải phóng mặt bằng, tôn mặt đường.

Hình ảnh khu vực triển khai dự án hồi tháng 7/2018 (Ảnh: Nguyễn Đức Thạch). 

Theo đại diện UBND huyện Đồng Văn, dự án trên được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép đầu tư năm 2016. Huyện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ chủ đầu tư, trong đó có việc vận động di dời 101 ngôi mộ. 

“Địa phương chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng và vận động bà con di dời mộ", vị này nói và cho biết, các hộ dân được giải quyết theo chế độ chính sách của nhà nước về giải phóng mặt bằng. Năm 2017, khi huyện giải phóng mặt xong, chủ đầu tư bắt đầu thi công.

Mặc dù dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú được phê duyệt năm 2016 nhưng đến tháng 11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này. Theo đó, Bộ yêu cầu khu du lịch phải đảm bảo nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích Cột cờ Lũng Cú và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu bảo vệ nguyên trạng nhiều hạng mục ở di tích Cột cờ Lũng Cú. Tháng 6/2018, trong văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang, cơ quan này yêu cầu tỉnh đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.

Dự án cần bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025 tầm nhìn 2030 và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 để tính toán giảm quy mô xây dựng các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu.

Xôn xao khu du lịch tâm linh hơn 3.000 tỷ, địa ốc Alibaba vi phạm tất cả các luật
Chính phủ chưa xem xét khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ của Hoà Bình
Công trình đúc tượng Phật dát vàng gây tranh cãi: Các bên liên quan nói gì?
/ vtc.vn