Xe máy kẹt dưới gầm ô tô khách, 2 phụ nữ thương vong

Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu, người phụ nữ còn lại bị thương nặng. Xe gắn máy mắc kẹt dưới gầm ôtô khách, cả 2 xe đều bị hư hỏng.

Chiều 26/6, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL1A qua địa bàn khiến 2 người phụ nữ thương vong.

Ô tô khách va chạm xe gắn máy, 2 phụ nữ thương vong -0
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), tài xế Nguyễn Xuân Th. (SN 1976, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách mang BKS 37B - 01823 di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Ô tô khách va chạm xe gắn máy, 2 phụ nữ thương vong -0
Sau cú va chạm mạnh, xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách.

Khi đến đoạn đường thuộc phía Nam chân đèo Phước Tượng, xe khách nói trên xảy ra va chạm với xe gắn máy do chị Trần Thị H. (SN 2001) điều khiển, phía sau chở theo bà Lê Thị N. (1959, cùng trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc). Thời điểm này, xe gắn máy lưu thông theo hướng Cảng Chân Mây để ra QL1A.

Vụ tai nạn khiến bà N tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu, chị H bị thương nặng. Xe gắn máy mắc kẹt dưới gầm ô tô khách, cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng. 

https://cand.com.vn/Giao-thong/xe-may-ket-duoi-gam-o-to-khach-2-phu-nu-thuong-vong-i658280/

Hải Lan / cand.com.vn