Xa lộ
05/02/2022 20:38Xe cộ từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh nối đuôi nhau nhích trên quốc lộ
Sau thời gian nghỉ Tết, từ ngày 4/2 (Mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân bắt đầu quay lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để tiếp tục làm việc và học tập.
Ghi nhận từ chiều 4/2, tại các cửa ngỏ của tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là khu vực bến phà Đình Khao và nút giao thông qua cầu Mỹ Thuận (hướng đi TP Hồ Chí Minh).
Dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây qua cầu Mỹ Thuận đi TP Hồ Chí Minh.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai phương án điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất trường hợp ùn tắc, đảm bảo lưu thông được thông suốt.
Lực lượng Cảnh sát giao phối hợp với Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết tại bến phà Đình Khao vào các khung giờ cao điểm. Phà Đình Khao đã bố trí 2 chiếc phà hoạt động liên tục, đảm bảo việc đi lại được an toàn, thông suốt cho người dân.
Khu vực bờ bến thuộc xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ) tiếp giáp với xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cũng được thông suốt, an toàn.
Lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông túc trực, điều tiết phương tiện.
Riêng khu vực cầu Mỹ Thuận hướng đi Tiền Giang, phương tiện bị ùn ứ. Dòng người và phương tiện nối nhau nhích từng chút. Còn phía ngược, tuyến quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, giao thông được thông thoáng.
Phương tiện nối đuôi chờ qua phà Đình Khao.
Trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, trong chiều 3/2 (Mùng 3 Tết) đã xảy ra vụ lật xe tải chở rau củ đoạn qua xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè), khiến các phương tiện bị ùn ứ. Chiếc xe tải nằm chiếm hết 1 làn đường trên cao tốc nên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 3 km theo, hướng từ Mỹ Thuận - Trung Lương.
Đội Tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) phối hợp Đội cứu hộ thuộc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận dùng xe cẩu phương tiện bị lật ra khỏi hiện trường, sau đó các phương tiện mới lưu thông trở lại bình thường.
Văn Vĩnh – Hoàng Thân
- Năm song hỏa là gì? Năm song hỏa 2026 tốt hay xấu? (16/02/26 22:30)
- Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa? (16/02/26 22:00)
- Tại sao người Hàn Quốc thích ăn mỳ siêu cay, gà rán siêu cay? (16/02/26 21:25)
- Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ (16/02/26 20:54)
- Những ông đồ trẻ lặng lẽ giữ hồn Tết (16/02/26 19:36)
- Kiêng kỵ gì, mang theo gì khi xông đất đầu năm? (16/02/26 19:30)
- Thương nhân Trung Quốc bỏ nghề để học võ, sau 6 năm thành cao thủ nổi tiếng (16/02/26 18:40)
- Chớ để lì xì thành áp lực cho cả người cho lẫn người nhận (16/02/26 18:24)
- Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026 (16/02/26 16:55)
- Trực cấp cứu ngày Tết: Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không (16/02/26 16:28)