Xác minh vụ cô giáo mầm non bị tố dùng vật nhọn đâm vào tay bé trai 5 tuổi

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non ở Bình Phước bị tố dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé trai 5 tuổi, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

 

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non ở Bình Phước bị tố dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé trai 5 tuổi, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

 

 

Bàn tay bé trai có nhiều vết thương. Ảnh: Kiến Thức.

Theo báo TTXVN, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin bé Lương Gia B., 5 tuổi, đang học lớp lá tại trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bị cô giáo dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, các đầu móng tay bị tổn thương do cắt móng quá sâu.

Người đăng tải thông tin cho biết, B. là cháu trai của mình, bị cô giáo phạt do không nghe lời. Cô giáo cũng đã nhận lỗi và hứa sửa sai nên gia đình đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, do nghịch, hiếu động nên nhà trường cho cháu nghỉ. Cô giáo thấy cháu bị cho nghỉ học nên trong ngày cuối cùng cháu học tại trường đã cầm bấm móng tay cắt 10 đầu ngón tay cháu B. rớm máu.

 

 

Phần móng tay của bé trai bị cắt quá sâu. Ảnh: Kiến Thức.

Xúc động lá thư cô giáo mầm non nhắn gửi học sinh không thể đến lớp ngày khai giảng

Cô giáo người Mỹ nhắn nhủ học sinh không thể tới trường khai giảng năm học mới rằng sẽ luôn giữ một chỗ dành cho ...

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ chui, cô giáo tát trẻ chảy máu mũi

Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động nhóm trẻ chui, cô giáo tát trẻ chảy máu mũi và chờ xử lý theo quy ...

Clip: Sốc cảnh cô giáo mầm non tát bé hơn 2 tuổi tụ máu môi

Theo hình ảnh ghi lại, sau khi tát vào mặt bé trai, cô giáo Nguyễn Thị T. (SN 1990) đã đưa bé ra góc khuất ...

Hiện gia đình đã đưa cháu B. đi giám định thương tích.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, ngay sau khi thông tin trên lan truyền, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo công an, phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành, UBND xã Minh Hưng điều tra xác minh làm rõ tính xác thực của thông tin.

Thanh Tùng 

 

/ www.doisongphapluat.com