Thế giới 24h
25/12/2018 23:24WikiLeaks: Mỹ mua công cụ gián điệp thông qua Đức
Từ các tài liệu do WikiLeaks công bố, thông tin về một thiết bị đặc biệt theo đơn hàng của các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ đã được hé lộ.
Thiết bị trên là một “công cụ phân tích các thiết bị di động”, cho phép chủ sở hữu trích xuất và giải mã tất cả dữ liệu từ nền tảng Android, iOS và Window dành cho thiết bị di động bất chấp các loại mật khẩu. Thiết bị này được yêu cầu chuyển đến một cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Yerevan, Armenia.
![]() |
Tài liệu được WikiLeaks công bố hôm 21 tháng 12
Theo “đơn hàng 50003172” được thực hiện vào tháng 4 năm 2016 từ Văn phòng hỗ trợ mua sắm (RPSO) của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt, thiết bị được đặt hàng cho Armenia có thể giải mã “dữ liệu ứng dụng, mật khẩu, email, lịch sử cuộc gọi , SMS, danh bạ, lịch, tệp phương tiện, thông tin vị trí,..” , có thể thực hiện dịch nội dung bằng tiếng nước ngoài trích xuất được sang tiếng Anh.
Còn theo “đơn hàng 5560931” khác được hoàn thành vào tháng 11 năm 2016 của RPSO bao gồm một danh sách các mục khác nhau như “giải pháp phần mềm và phần cứng để kiểm tra điện thoại di động”, “công cụ phòng thí nghiệm và giải pháp phần cứng để kiểm tra điện thoại di động”, “Phần mềm đánh giá và phân tích dữ liệu” từ máy tính, ...
Các mặt hàng nói trên đều được chuyển đến Đại sứ quán Hoa Kỳ đặt tại Podgorica, Montenegro.
Tài khoản Twitter của WikiLeaks cũng cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Panama năm ngoái, cấp phép cho Thiết bị khai thác toàn cầu (UFED) của Cellebrite trích xuất dữ liệu từ điện thoại của những người bị giam giữ hoặc bị bắt ở Panama.
Các đại sứ quán của Mỹ ở khắp nới trên thế giới đều mua các thiết bị trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động mà không cần có mật khẩu. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Frankfurt chính là trung gian mua các công cụ này cho các đại sứ quán ở Armenia và Montenegro.
WikiLeaks tiết lộ thiết bị gián điệp mà các cơ quan Ngoại giao của Washington ở nước ngoài đặt mua
Hôm 21 tháng 12, WikiLeaks đã cung cấp thông tin về hơn 500 đơn hàng của các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, tiết lộ các hoạt động bí mật của Washington tại nước ngoài.
Điển hình như yêu cầu mua sắm các “thiết bị gián điệp chiến thuật” vào tháng 8 năm 2018 của Đại sứ quán Mỹ ở El Salvador.
Các đối tác đã cung cấp cho cơ quan Ngoại giao của Washington tại El Salvador 94 máy ảnh gián điệp, hầu hết được ngụy trang thành các vật dụng hàng ngày như cà vạt, mũ, nút áo, đồng hồ, ổ USB bật lửa và bút , theo thông cáo báo chí của WikiLeaks vào ngày 21 tháng 12.
|
Mỹ và chiến dịch săn tìm các gián điệp Trung Quốc Chính phủ Mỹ thời gian qua liên tục nhấn mạnh mối đe dọa an ninh từ tình báo Trung Quốc và truy tố nhiều điệp ... |
|
“Người đẹp tóc đỏ” nhận tội làm gián điệp cho Nga tại Mỹ Công dân Nga Maria Butina hôm 13-12 đã nhận tội âm mưu hoạt động gián điệp tại Mỹ “theo chỉ đạo của một quan chức ... |
- Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập và thoát nước đô thị (17:03)
- USD tiếp tục suy yếu dù có nhiều lực đỡ, điều gì đang diễn ra? (23 phút trước)
- Những ai không nên đi bộ? (43 phút trước)
- Hơn 30 năm giải mã dấu tích hố chôn liệt sĩ dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Phản ứng của thị trường toàn cầu trước căng thẳng Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Không điều chỉnh cách dùng điện, hóa đơn sẽ còn tăng (1 giờ trước)
- Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị (2 giờ trước)
- Chỉ 5 phút vận động có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư lên tới 22% (2 giờ trước)
- Đánh giá tự do tôn giáo ở Việt Nam không thể qua lăng kính phiến diện (2 giờ trước)
- Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe (3 giờ trước)
