Quốc tế
28/09/2021 16:13WHO lập nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 mới
Tờ Wall Street Journal ngày 27/9 cho hay, nhóm điều tra mới của WHO sẽ bao gồm khoảng 20 nhà khoa học đến từ các lĩnh vực an toàn sinh học, an toàn trong phòng thí nghiệm, các nhà di truyền học và chuyên gia về bệnh lây nhiễm từ động vật hoang dã.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Ảnh: RT
Nhóm chuyên gia sẽ có nhiệm vụ săn lùng các bằng chứng mới về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc và một số nơi khác, theo Wall Street Journal. Tờ Times thì nói rằng, các chuyên gia của WHO sẽ nỗ lực xác định xem liệu có phải virus đã rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không.
Một số nhà khoa học hàng đầu tại cơ quan y tế trực thuộc Liên Hợp Quốc này cảnh báo không còn nhiều thời gian để xác định nguồn gốc đại dịch COVID-19 do kháng thể trong cơ thể những người nhiễm virus đầu tiên đang giảm dần đến mức rất khó phát hiện.
Các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi cuối năm 2019, rồi sau đó lan rộng ra toàn cầu, trở thành dịch bệnh nghiêm trọng nhất nhiều thập kỉ qua, cướp đi sinh mạng của gần 4,8 triệu người.
Hồi đầu năm nay, WHO đã cử nhóm chuyên gia đầu tiên đến Trung Quốc để điều tra và sau đó công bố báo cáo cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ động vật trước khi lây lan sang con người vào khoảng tháng 12/2019. Báo cáo của WHO và Trung Quốc cũng khẳng định giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".
Tuy nhiên, Mỹ không tin tưởng báo cáo này. Washington nhiều lần chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch khi dịch bùng phát. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5/2021 đã yêu cầu tình báo Mỹ truy tìm nguồn gốc COVID-19 trong vòng 90 ngày.
Hôm 27/8, giới chức tình báo Mỹ công bố báo cáo tóm tắt dài 2 trang về kết quả điều tra, nhưng không đưa ra kết luận cụ thể mà nêu 2 giả thuyết, một cho rằng virus đã xuất hiện từ tự nhiên, còn giả thuyết thứ hai nhận định virus đã rò rỉ do "sự cố trong quá trình làm thí nghiệm, trong quá trình tiếp xúc với động vật, hoặc quá trình lấy mẫu thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán".
Đáp lại, Trung Quốc chỉ trích báo cáo về nguồn gốc COVID-19 của tình báo Mỹ là "không đáng tin cậy về mặt khoa học" và nhằm mục đích bêu xấu Bắc Kinh. Trung Quốc cũng khẳng định, kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ, Bắc Kinh đã luôn duy trì thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm.
| Trung Quốc nói gì về báo cáo nguồn gốc COVID-19 của tình báo Mỹ?
Trung Quốc chỉ trích báo cáo về nguồn gốc COVID-19 vừa được giới tình báo Mỹ công bố là không đáng tin cậy về mặt ... |
| Tình báo Mỹ hé lộ báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19
Giới tình báo Mỹ công bố báo cáo tóm tắt về cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong đó bác bỏ khả năng ... |
- Dàn CEO Nga - Trung ký những thoả thuận gì bên lề cuộc gặp cấp cao? (19:13)
- Vụ chủ vườn chim Hai Chìa cầu cứu: Địa phương vào cuộc, tìm phương án bảo vệ (1 giờ trước)
- Chứng khoán ngược dòng ngoạn mục, thoát phiên giảm sâu hơn 50 điểm (2 giờ trước)
- SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Y tế mơ ước BV Việt Đức 2, Bạch Mai 2 là sản phẩm để đời, sử dụng 100 năm sau (2 giờ trước)
- Nắng nóng tăng mạnh từ cuối tuần, miền Trung có nơi vượt 40°C (2 giờ trước)
- Ca sĩ Long Nhật từng vướng nhiều scandal trước khi bị bắt vì ma túy (2 giờ trước)
- Ông Putin: Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đạt 'mức độ cao chưa từng có' (2 giờ trước)
- Khởi tố loạt vụ xâm phạm bản quyền: Đã đến lúc chấm dứt nạn 'xài chùa' (3 giờ trước)
- Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng? (4 giờ trước)