Thế giới 24h
02/05/2025 16:30WHO lao đao vì khủng hoảng tài trợ toàn cầu
Lời cảnh báo được đưa ra khi nhiều quốc gia tài trợ cắt giảm đóng góp, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của cơ quan này.
Tình hình trở nên phức tạp hơn sau khi Mỹ rút khỏi WHO, động thái được chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng vào tháng 1. Mỹ vốn là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đã đóng góp khoảng 18% tổng số tiền của tổ chức này. Quyết định được đưa ra do Washington không hài lòng với cách WHO xử lý đại dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu khác.
“Chúng ta đang trải qua sự gián đoạn lớn nhất từ trước tới nay về tài chính y tế toàn cầu”, ông Adhanom Ghebreyesus Tedros phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ). Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt tài chính, WHO đã phải cắt giảm ngân sách hoạt động.
Một bản ghi nhớ nội bộ tiết lộ rằng tổ chức này đang phải đối mặt với khoản thâm hụt 600 triệu USD trong năm nay và có kế hoạch giảm 21% ngân sách năm 2026-2027, từ 5,3 tỷ USD xuống còn 4,2 tỷ USD. Việc cắt giảm nhân sự dự kiến sẽ diễn ra sau đó. “Tất nhiên là rất đau đớn”, ông Adhanom Ghebreyesus Tedros cũng nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với các chương trình và dịch vụ y tế trên toàn thế giới. WHO hiện đang xem xét cắt giảm chi phí ở mọi cấp độ từ trụ sở chính tới các văn phòng khu vực và cả các quốc gia.
Một số văn phòng ở các quốc gia có thu nhập cao hơn có thể đóng cửa và công việc tại trụ sở chính ở Geneva cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh của WHO Raul Thomas, 25% chi phí lương của tổ chức hiện không được chi trả trong hai năm tới. Số lượng việc làm mất đi chính xác vẫn chưa được xác nhận và sẽ phụ thuộc vào cấp bậc nhân viên và phân bố địa lý.
Tổng Giám đốc Adhanom Ghebreyesus Tedros cũng nhấn mạnh đến lỗ hổng về mặt cấu trúc trong mô hình tài trợ của WHO, lưu ý rằng, cơ quan này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào một nhóm nhỏ các nhà tài trợ.
https://hanoimoi.vn/who-lao-dao-vi-khung-hoang-tai-tro-toan-cau-701015.html
- Hàng trăm mã cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm (21 phút trước)
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 (37 phút trước)
- Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu (54 phút trước)
- Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 (1 giờ trước)
- Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại (1 giờ trước)
- Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất gói bảo hiểm 20 tỷ USD khôi phục vận tải dầu giữa xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran? (2 giờ trước)
- AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia (2 giờ trước)
- Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho (2 giờ trước)