Thế giới 24h
30/03/2024 16:17Washington Post: Dù bất đồng, Mỹ vẫn cấp hơn 2.000 quả bom cho Israel
Tờ Washington Post ngày 29/3 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Mỹ những ngày vừa qua đã "âm thầm cho phép" chuyển các gói vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Israel, trong bối cảnh Tel Aviv chuẩn bị cho kế hoạch đổ bộ vào thành phố Rafah ở cực Nam Dải Gaza.
Theo tờ báo Mỹ, gói vũ khí mà Washington chuyển giao sang Israel bao gồm 1.800 quả bom MK84 nặng hơn 900kg và 500 quả bom MK82 nặng hơn 200kg. Israel nhiều lần sử dụng những quả bom MK84 tấn công mục tiêu ở Dải Gaza, gây rủi ro cho dân thường Palestine.
Thông tin về việc Mỹ vẫn cung cấp vũ khí, bao gồm những quả bom sát thương cao, cho Israel được công bố vào thời điểm hai bên nảy sinh nhiều khúc mắc xung quanh việc Tel Aviv muốn đưa lực lượng trên bộ vào thành phố Rafah để tấn công các mục tiêu Hamas.
Rafah được mô tả là nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở Dải Gaza, nơi có gần 1,5 triệu người đang vật lộn để sinh tồn trong những khu lều trại tạm bợ sau khi họ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas.
Do diện tích hẹp, mật độ dân số đông, một cuộc tấn công trên bộ của xe tăng và pháo binh Israel được dự báo là có thể gây ra thương vong khổng lồ cho người Palestine ở Rafah. Những tuần qua, Israel vẫn tấn công các mục tiêu ở Rafah, nhưng chủ yếu thông qua các cuộc không kích.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước cảnh báo Tel Aviv không đổ bộ Rafah khi chưa có kế hoạch hiệu quả ngăn thương vong cho dân thường, bởi Washington sẽ không thể chấp nhận việc "có thêm 30.000 thường dân Palestine nữa thiệt mạng".
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này "không còn lựa chọn nào khác" vì kế hoạch đưa quân vào Rafah sẽ "quyết định sự tồn vong" của Israel. Ông Netanyahu cũng cho rằng, Tel Aviv chỉ còn cách chiến thắng cuối cùng "vài tuần nữa".
- Thực hư chuyện hậu duệ Quan Vũ làm tướng trên Lương Sơn Bạc (22/09/26 21:35)
- Tự nhủ 'xem nốt clip này rồi ngủ', ngẩng đầu lên đã 2 giờ sáng (22/09/26 20:54)
- Dàn sao 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm: Người viên mãn, người bị cấm sóng (22/09/26 20:40)
- Vì sao người Nhật thường gọi nhau bằng họ khi giao tiếp? (22/09/26 20:05)
- Ăn đêm xong cả nhóm dương tính với ma túy, hóa ra quán dùng 'gia vị câu khách' (22/09/26 19:45)
- Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? (22/09/26 19:30)
- Giữ lại một phần ký ức Trung thu xưa (22/09/26 19:19)
- Hai đề xuất tuyển sinh mới gây tranh cãi, Bộ GD-ĐT nói gì? (22/09/26 19:02)
- 222 công nhân Scavi Huế ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn trong nhiều món ăn (22/09/26 18:59)
- Giành HCV ASIAD 2026, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm tạo mốc lịch sử thể thao Việt Nam (22/09/26 18:56)